Vật liệu nano mô phỏng cánh côn trùng có khả năng tiêu diệt siêu vi khuẩn

(khoahocdoisong.vn) - Cánh của ve sầu và chuồn chuồn sở hữu những cơ chế diệt vi khuẩn tự nhiên. Dựa trên hiện tượng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra các chất liệu nano khác nhau có bề mặt “chống vi khuẩn”. 

Cánh của ve sầu và chuồn chuồn sở hữu những cơ chế diệt vi khuẩn tự nhiên. Dựa trên hiện tượng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra các chất liệu nano khác nhau có bề mặt “chống vi khuẩn”.

Trong bài nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nature Reviews Microbiology, Mỹ, nhóm các nhà khoa học cho biết, các vật liệu nano đã được thiết kế theo hình dạng tối ưu để tăng hiệu quả chống nhiễm trùng của chúng.

Ivanova, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Sự đề kháng của vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu, dẫn đến việc điều trị nhiễm trùng thông thường ngày càng trở nên khó khăn”.

Hiện nghiên cứu vẫn đang tiếp tục được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Úc và các chương trình của Trung tâm Đào tạo Chuyển đổi Công nghiệp. Mục tiêu của nhóm hướng tới là mở rộng phát triển các bề mặt nano chống vi khuẩn với chi phí thấp để có thể áp dụng trong khám chữa bệnh thông thường và trong công cuộc chiến đấu với những siêu vi khuẩn phức tạp trong tương lai. 

Theo Scitechdaily
back to top