Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo  vào ngày 17.3, vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường "trước mùa thu" năm nay.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen thông báo vaccine có thể sẵn sàng có mặt ở thị trường "trước mùa thu". Ảnh: Getty

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen thông báo vaccine có thể sẵn sàng có mặt ở thị trường "trước mùa thu". Ảnh: Getty

Trước đó, các cơ quan y tế ước tính sẽ mất khoảng 18 tháng để có được vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, sau khi Liên minh Châu Âu quyết định tài trợ 80 triệu Euro cho công ty dược phẩm CureVac của Đức vào ngày 16.3, bà Ursula von der Leyen thông báo vaccine sẽ có sớm hơn rất nhiều so với khoảng thời gian đưa ra trước đó.

"Các nhà khoa học đang tập trung để nghiên cứu vaccine. Họ có thể sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trước mùa thu này", tờ Metro dẫn lời bà.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, bà xác nhận EU đang hợp tác với CureVac và nhấn mạnh mong muốn có sẵn vaccine trong 6 tháng tới. 

"Tôi hi vọng với sự hỗ trợ này, chúng ta sẽ có vaccine trong 6 tháng tới", bà von der Leyen chia sẻ.

Ở Châu Âu, Italia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Vào ngày 18.3, chính phủ Italia báo cáo số ca tử vong đã tăng 16%, từ 2.150 ca lên 2.503 ca.

Ở Tây Ban Nha số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng nhanh trong 24 giờ qua và tính đến 11h ngày 18.3, quốc gia này báo cáo có 11.826 ca nhiễm.

Sự gia tăng mạnh các ca nhiễm đã buộc Liên minh Châu Âu ra lệnh cấm tất cả các hành khách du lịch vào khu vực này trong vòng 10 ngày tới.

Thủ tướng Boris Johnson vào ngày 16.3 đã khuyên người dân Anh nếu có triệu chứng nên tự cách ly trong 14 ngày.

Với nền kinh tế đang đi vào suy thoái, chính phủ Anh đã đưa ra một loạt các biện pháp tài chính để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp. Chính phủ quốc gia này chi khoản vay 330 tỉ bảng Anh cho các doanh nghiệp đang đối mặt với tổn thất trong đợt bùng phát.

Theo laodong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top