Tuyên bố nóng hổi cách người ngoài hành tinh giao tiếp với chúng ta
PV (TH)/TT&CS
Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) đã mô tả những cách mà người ngoài hành tinh có thể sử dụng để liên lạc với cư dân trên Trái đất.
Mới đây, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (NAS) cho biết họ không phủ nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất.
Theo họ, nếu nhận thức rằng thiên hà của chúng ta chỉ là một trong hàng tỷ thiên hà khác trong vũ trụ, thì rất có thể chúng ta không chỉ có một mình.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng liệt kê những cách mà người ngoài hành tinh có thể sử dụng để liên lạc với chúng ta. Đầu tiên là sử dụng laser vì độ xung mạnh của loại tia này có thể truyền đi những khoảng cách rất xa.
"Những nền văn minh tiên tiến có thể xây dựng một thứ gì đó có thể được nhìn thấy từ khoảng cách rất xa trong thiên hà, hoặc thậm chí từ một thiên hà khác, thứ gì đó rõ ràng là công trình nhân tạo", nhà sinh vật học thiên văn David Grinspoon cho biết.
Những sinh vật ngoài hành tinh cũng có thể thu hút sự chú ý bằng các các dấu hiệu kỳ vĩ. Chẳng hạn như các nhà khoa học đang rất quan tâm đến ngôi sao KIC 8462852, đối tượng trong vài năm gần đây đã mờ đi một cách khó hiểu rồi lại trở nên sáng hơn.
Cũng không loại trừ khả năng, người ngoài hành tinh có thể phát tín hiệu thông qua sóng vô tuyến. “Tất nhiên, điều đó cho thấy họ không chỉ suy nghĩ giống chúng ta mà còn có công nghệ tương tự” - các nhà khoa học của NAS nhận xét.
Gần đây, chủ đề về sự sống ngoài hành tinh không còn bị coi là viễn tưởng nữa. 24 linh mục và nhà sư từ các tôn giáo khác nhau trên thế giới sẽ được chuẩn bị theo một chương trình của NASA nếu nhân loại phát hiện dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất.
Lý do khiến NASA tích cực nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm linh là vì những tiến bộ trong nỗ lực của nhân loại trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất đang đạt được những cột mốc mới.
Trong khi đó, những tiến bộ của khoa học dường như vẫn chưa đủ để giúp con người giao tiếp và hiểu hết những thông điệp vốn được cụ thể hóa dưới dạng hình ảnh, hoặc âm thanh mà chúng ta nhận được từ bên ngoài Trái đất.
Gần đây, kính thiên văn James Webb đã được phóng thành công. Không chỉ vậy, tàu thăm dò Rosiland Franklin của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, sẽ cất cánh vào năm 2022.
Trong khi kính thiên văn James Webb được cho là được tối ưu hóa để quan sát vũ trụ dưới ánh sáng hồng ngoại (IR), bước sóng dài mà con người có thể cảm nhận được như nhiệt.
Thì Rosiland Franklin sẽ khoan trực tiếp đi sâu vào bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm các vi sinh vật đã hóa thạch, trong một nỗ lực trực tiếp nhằm phát hiện dấu vết của sự sống.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.