Nghiên cứu mới cho thấy sinh vật ngoài Trái đất không nhất thiết cần nước, mà có thể phát triển trong điều kiện khắc nghiệt trên các hành tinh đá nóng bỏng.
Mặc dù đã phát hiện dấu vết sinh học tiềm năng về sự sống ngoài hành tinh nhưng các chuyên gia cảnh báo con người có thể gặp nguy hiểm nếu liên lạc với sinh vật ngoài Trái đất.
Các nhà khoa học mới đây thông báo đã tìm thấy thêm bằng chứng về khả năng tồn tại của khí sinh học trên ngoại hành tinh K2-18b. Điều này khiến họ tin rằng nó có thể hỗ trợ sự sống ngoài hành tinh.
Có một lượng lớn các ngôi sao Hollywood khẳng định, họ đã gặp được người ngoài hành tinh, nhiều trong số họ cũng đã cởi mở khá thẳng thắn về những lần tiếp xúc bí ẩn này.
Trong khi nhiều chuyên gia nỗ lực tìm cách liên lạc, gửi thông điệp tới người ngoài hành tinh thì một số nhà khoa học cảnh báo việc làm đó có thể dẫn tới hậu quả tồi tệ.
Người ngoài hành tinh luôn là chủ đề hấp dẫn, không chỉ trong khoa học viễn tưởng mà còn trong các lĩnh vực khoa học nghiên cứu nghiêm túc. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
Hành tinh này từng được coi là một trong những hành tinh ngoài hệ mặt trời có tiềm năng cao nhất về khả năng tồn tại sự sống và bây giờ khả năng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Viện Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) cho hay đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh một cách hiệu quả nhất.
Giáo sư Michio Kaku thể hiện sự lo ngại về việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh, mặc dù ông ủng hộ việc tìm kiếm dấu vết của sự sống ngoài Trái Đất.
Công viên quốc gia Death Valley (Thung lũng Chết) là nơi nóng nhất trên Trái đất. Địa điểm này được các nhà khoa học lựa chọn để nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Vì sao lại vậy?
Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Edinburgh ở Anh, người ngoài hành tinh có thể sử dụng mạng lượng tử để "giao tiếp" với nhau hoặc liên lạc với người Trái đất mang đến một dấu hiệu tiềm năng khác về sự sống mà họ có thể theo dõi.
Các nhà khoa học của NASA mới phát hiện 4 mặt trăng có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Đó là 4 mặt trăng Ariel, Umbriel, Titania và Oberon nằm trong số 27 mặt trăng của sao Thiên Vương.
Mặc dù chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng khoa học nào nhưng các chuyên gia vẫn lạc quan về sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Điều này xuất phát từ một số lý do.