Từ ngày mai (23/1) miền Bắc chuyển nắng ấm

Bắt đầu từ ngày mai, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có liên tiếp 4 ngày nắng ấm, trước khi bước vào đợt rét, mưa phùn mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (22/1) sẽ kết thúc đợt mưa rét tại đồng bằng Bắc Bộ. 

Bắt đầu từ ngày mai, 23/1, miền Bắc chuyển nắng ấm, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 19-24 độ C. Thời tiết nắng ấm này có thể kéo dài đến khoảng ngày 25-26/1, sau đó có thể có một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tràn về ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Cũng theo trang dự báo Accuweather, trong những ngày còn lại của  tháng 1, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ chỉ tạnh ráo và nắng ấm trong 4 ngày, từ ngay 22-25/1 với nhiệt độ phổ biến 18-24 độ C.

Sau đó, bắt đầu từ ngày 26-27/1, Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa phùn và sương mù. Kể từ đêm 28/1, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 15 độ C và rét đậm qua Tết Nhâm Dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia dự báo, từ giờ tới Tết Nhâm Dần 2022, các tỉnh, thành Bắc Bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh khá mạnh khiến trời rét và rét đậm, mưa nhỏ nhiều nơi.

Cụ thể, đến ngày 28/1 (26 tháng Chạp), miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Và khoảng ngày 31/1 (29 Tết, tức 30 tháng Chạp) không khí lạnh được bổ sung.

Từ ngày 2 - 7/2 (mùng 2 - 7 Tết), không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mưa rét. 

Theo Đời sống
back to top