Giữa đêm trực phòng chống bão WIPHA, các bác sĩ đã phát huy tinh thần “4 tại chỗ” để cứu sống bệnh nhân sốc mất máu cấp do chảy máu túi thừa đại tràng.
Những trường hợp ổ loét hành tá tràng ăn thủng vào mạch máu lớn ở quanh đầu tụy hoặc dạ dày rất nguy hiểm, người bệnh có nguy cơ tử vong do sốc mất máu.
Nhờ can thiệp khẩn cấp và sự phối hợp liên viện giữa các bác sĩ chuyên khoa, bé trai 12 tuổi bị sốc mất máu do xuất huyết tiêu hoá đã được cứu sống trong gang tấc.
Người phụ nữ đến bệnh viện khám trong tình trạng đại tiện ra máu, qua nội soi dạ dày, tá tràng, bác sĩ phát hiện hàng trăm con giun móc “trú ngụ” thành tá tràng của người bệnh.
Xuất huyết tiêu hóa xảy ra khi máu thoát khỏi lòng mạch và chảy vào ống tiêu hóa, có thể dẫn đến mất máu cấp, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Viêm dạ dày cấp là tình trạng bệnh lý phổ biến, có thể xảy ra với mọi đối tượng, giới tính và độ tuổi. Triệu chứng bệnh xuất hiện đột ngột, gây đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày.
Xuất huyết tiêu hóa cao do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản – dạ dày là một biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng người bệnh, thường gặp ở các bệnh nhân xơ gan, ung thư gan trên nền xơ gan, suy tế bào gan...
Người mắc bệnh tim, đặc biệt là người đang uống thuốc kháng đông, thuốc kháng tiểu cầu không được tự ý uống các loại thuốc khác mà không có ý kiến của bác sỹ, nhất là thuốc kháng viêm, giảm đau.
Viêm loét dạ dày – tá tràng thường gặp ở người lớn và trẻ lớn tuổi, nhưng thời gian gần đây có xu hướng trẻ hóa và cả trường hợp trẻ 3-10 tuổi cũng mắc bệnh.
Mới đây, Khoa Nội soi tiêu hoá (A3D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một bệnh nhân mắc dị vật là viên thuốc còn vỏ ở 1/3 giữa thực quản. Các y bác sĩ đã nhanh chóng nội soi và xử lý kịp thời.
Viêm loét dạ dày tá tràng không được phát hiện sớm có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có xuất huyết tiêu hóa... Tuy nhiên bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi.