Máy bay cảnh báo sớm Saab A340 AWACS Thụy Điển đã bàn giao cho Ukraine có thể khiến các chiến đấu cơ Nga đối mặt với những khó khăn không nhỏ trên chiến trường.
Trong bối cảnh trừng phạt, Nga đẩy mạnh bán vũ khí, đặc biệt tiêm kích Su-57, tại châu Phi và Trung Đông, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Su-57 tiếp tục được nâng cấp, phù hợp nhiều nhiệm vụ chiến đấu, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng quốc tế.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Nga có bước tiến đáng kể trong ngành hàng không quân sự khi thử nghiệm thành công Su-57M1, một biến thể tiên tiến của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.
Hệ thống vũ khí mới của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được các chuyên gia đánh giá sẽ khiến Ukraine choáng váng nếu chúng được triển khai trên chiến trường.
Nhà phân tích quân sự người Nga Aleksey Mikhailov cho hay, quân đội Nga đã áp dụng một chiến lược tập kích mới nhằm vào các hệ thống phòng không Ukraine.
Việc UAV tàng hình S-70 Okhotnik bị bắn hạ và rơi vào trong lãnh thổ Ukraine có thể khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bị lộ nhiều công nghệ mật, ứng dụng trên cả tiêm kích Su-57 Felon.
Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chạy đua phát triển máy bay chiến đấu với khả năng thế hệ thứ sáu. Trong khi Nga cũng đang phát triển máy bay đánh chặn thế hệ thứ 6 MiG-41 và tích hợp công nghệ thế hệ 6 vào Su-57.