Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống UAV cấp chiến thuật (VCU5) là một trong số khí tài đang được Việt Nam nghiên cứu, chế tạo nhằm đối phó với các nguy cơ từ UAV.
Việc đưa “Quái thú ăn thịt bầy máy bay không người lái” FK-3000 vào biên chế cho thấy, Trung Quốc coi các đàn UAV là thách thức lớn trong chiến tranh hiện đại.
Quân đội Anh đã thử nghiệm một hệ thống chống máy bay không người lái dựa trên nhóm phương tiện bay không người cỡ nhỏ hoạt động như một "tấm lưới" trên không.
Trung Quốc đang thử nghiệm UAV AI tàng hình mới, có thiết kế cánh bay liền khối, không đuôi và tích hợp khả năng tác chiến không cần con người điều khiển.
Trung Quốc thử nghiệm trực thăng không người lái mới nhằm củng cố chiến lược hệ thống không người lái rộng lớn, hỗ trợ chiến thuật và tấn công chính xác.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Lufthansa chở 199 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã bay trong tình trạng không có người lái suốt 10 phút.
Theo đài truyền hình trung ương CCTV (Trung Quốc) tiết lộ quân đội nước này đã đưa vào sử dụng loại UAV sát thủ cực kỳ linh hoạt với kích thước chỉ bằng một bình giữ nhiệt.
Trước những thay đổi về vai trò của UAV trên chiến trường, các nhà sản xuất vũ khí Nga sẽ tích hợp thêm phương tiện bay này vào các trang bị quân sự thông thường như xe tăng.
UAV đang dần thống trị chiến trường tương lai và việc phát triển các loại vũ khí chống UAV đang là nhiệm vụ sống còn đối với mỗi quân đội trên thế giới.