Tại khu vực Kursk, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phản công bất chấp tổn thất. Theo quan sát viên Yuri Podolyaka đưa tin, quân Nga trên đường tiến về Malaya Loknya đã vấp phải kháng cự quyết liệt của đối phương, suốt nhiều ngày không đạt được tiến triển.
Ở khu vực Kursk của Nga đã có tuyết rơi, có nghĩa là mặt đất không còn xa để đóng băng hoàn toàn, đồng thời cũng có nghĩa là Quân đội Nga (RFAF) đang ngày càng tiến gần hơn đến một cuộc tấn công mùa đông quy mô lớn.
Quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn chiếm lại một ngôi làng ở quận Suzhansky ở vùng Kursk, RFAF chỉ còn cách ngoại ô phía đông nam thị trấn Sudzha chưa đầy 6 km.
Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Kursk, tiêu diệt các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực; 37.000 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Mới đây, nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine tiết lộ, trên hướng mặt trận Kursk , Quân đội Nga liên tiếp tăng quân, đưa tổng quân Nga ở đây lên tới 59.000 quân, giành lại 40% diện tích khu vực Kursk mà quân Ukraine chiếm đóng.
Trong mấy ngày qua, giao tranh ở khu vực Kursk vẫn diễn biến rất ác liệt, hai đại đội Ukraine cố gắng thoát ra khỏi vòng vây trong rừng Olgovsky nhưng đã bị tiêu diệt bởi súng máy.
Trận chiến tàn khốc nhất bắt đầu ở Kursk; cả Nga và Ukraine đều tung quân át chủ bài vào mặt trận; Quân đội Ukraine mất một tiểu đoàn trong một ngày; Nga chưa thể đánh bật quân Ukraine ở Kursk.
Tại khu vực Kursk, mức độ và quy mô giao tranh ngày càng lớn và một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Nga và Ukraine đã nổ ra trên toàn tuyến. Nga tập trung lực lượng tại Kursk để chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát.
Tại khu vực Kursk , cuộc tấn công của Quân đội Nga ngày càng dữ dội. Theo tờ Forbes (Mỹ), cuộc tấn công lần này của quân Nga có liên quan đến kế hoạch ngừng bắn của ông Trump.
Tờ Forbes của Mỹ ngày 8/11 có bài viết cho biết, Quân đội Nga đang cố gắng đánh bật Quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ khu vực Kursk càng nhanh càng tốt, vì “kế hoạch Trump”.
Với chiến thuật bất ngờ, lại được sự giúp đỡ tình báo của NATO, cộng với sự chủ quan của Nga ở khu vực biên giới Kursk, giúp Ukraine nhanh chóng chiếm được hàng nghìn km vuông của Nga chỉ trong một đòn.
Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 28/10 ra thông báo cho biết, “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga, tiếp tục thực hiện các hành động chiến đấu quyết liệt, nhằm tiêu diệt các đơn vị Ukraine đã xâm chiếm khu vực Kursk.
Với quân số lớn gấp 5 lần, Quân đội Nga ở Kursk đã bất ngờ mở cuộc tổng tấn công; hàng nghìn quân Ukraine phải rút lui bất kể ngày đêm mà không dám chống cự.
Quân đội Nga đang tổng tiến công trên mặt trận Kursk, nhanh chóng tái chiếm nhiều vị trí từ tay Quân đội Ukraine; không quân, pháo binh Nga hoạt động mạnh, gây nhiều thiệt hại cho quân Ukraine.
Mặt trận Kursk tiếp tục căng thẳng khi cả 2 bên đang đối đầu quyết liệt, trong đó Nga đang cố gắng đánh đuổi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ, còn Ukraine thì kháng cự chống trả.