Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án hình sự xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).
Nếu như hai thập niên trước, gian lận thi cử chủ yếu diễn ra bằng cách "mở cửa phòng thi", chép bài tập thể hay tuồn đáp án từ bên ngoài thì nay đã khác.
Công an Hà Nội xác định có 2 thí sinh đã lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi dùng ứng dụng AI để giải. Công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.
Chỉ còn hai ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh công tác truyền thông, cần để thí sinh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc bị phát hiện gian lận thi cử.
(khoahocdoisong.vn) - Do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số trường đại học đã buộc phải chuyển thi năng khiếu sang hình thức online với nhiều biện pháp đảm bảo không có gian lận thi cử.
(khoahocdoisong.vn) - Bộ GD&ĐT cho biết đang phối hợp với công an xác minh thông tin thí sinh chụp ảnh đề toán đăng lên mạng nhờ giải hộ khi đang trong phòng thi.
(khoahocdoisong.vn) - Luật sư của bị cáo Nguyễn Quang Vinh đề nghị triệu tập Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh tới phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan.
(khoahocdoisong.vn) - Các đối tượng khai nhận đã bán được khoảng hơn 100 thiết bị công nghệ gian lận thi cử là camera, tai nghe được ngụy trang tinh vi.
Cựu Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh vừa kháng cáo kêu oan, không nhận đưa hối lộ 1 tỷ đồng như bản án sơ thẩm quy kết.
Bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu cán bộ huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) khai khi trao đổi, nhờ nâng điểm cho con trai đủ xét tuyển trường công an có đưa 400 triệu đồng cho Cầm Thị Bun Sọn (cán bộ Sở GD&ĐT). Sau khi chấm được 2 môn, Sọn gọi điện nói số tiền trên chỉ nâng được 2 môn, cần đưa thêm tiền để nâng điểm môn thứ 3.