Nhiều tổ chức quốc tế, công ty chứng khoán nhận định kinh tế Việt Nam sẽ đối diện nhiều khó khăn hơn trong năm 2023, GDP khó đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ và giúp GDP 9 tháng năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm qua, ở mức 8,83%.
Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Theo Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở kịch bản cơ sở là 5,7%, kịch bản bích cực là 6,2%. Tuy nhiên, nếu bối cảnh tiêu cực, mức tăng trưởng GDP sẽ giảm còn 5,2%.
Theo công bố mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý I của Mỹ bất ngờ giảm 1.4%, Giới chuyên gia nhận định GDP đi xuống không đồng nghĩa Mỹ sắp rơi vào suy thoái.
Chứng khoán Mirae Asset cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ giữ vững đà khôi phục trong năm 2022, với các động lực chính. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt 5,7%.
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á là Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam đã có kết quả GDP năm 2021.
Theo chuyên gia kinh tế PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để phục hồi nhanh nền kinh tế, thậm chí có bước bứt phá sau đại dịch nếu Chính phủ, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng.
Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý III/2021 ước giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.
Với vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu những năm gần đây, cùng chính sách tiền tệ ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, dòng vốn FDI tiếp tục tăng tập trung vào sản xuất, HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 6,8%.
Mặc dù nền kinh tế đã có kết quả tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm nay nhưng vẫn còn nhiều rủi ro những tháng cuối năm do dịch Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế có thể quay lại với tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức từ 6,5 - 7% từ năm 2022 trở đi.
(khoahocdoisong.vn) - Trong nửa đầu năm 2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn "ỳ ạch", chưa đạt 1/3 kế hoạch năm. Thậm chí một số bộ ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.
(khoahocdoisong.vn) - Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm phụ thuộc vào kết quả kiểm soát dịch bệnh với các kịch bản khác nhau.