Khi còn là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu thi công, chiếm đoạt trên 400 triệu đồng.
Ngày 23/9, TAND Nghệ An xét xử 60 bị cáo trong đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế và nhân thọ, do Lê Thị Hà An chủ mưu, gây thiệt hại lớn cho các công ty bảo hiểm.
Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của khách hàng, Trịnh Phương Mai ở TP Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với thủ đoạn xem bói, trục vong, giải hạn online.
Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận giúp người khác “làm các thủ tục về đất đai”, do Trương Thị Sen (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) cầm đầu.
Ngày 10/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm 7 đối tượng sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sả n và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Dù không được đào tạo về công nghệ thông tin, nhưng các đối tượng đã tự tìm hiểu, chia sẻ, chỉ dạy cách thức thực hiện hack tài khoản Facebook của nhiều người, rồi đổi mật khẩu chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
“Nổ” quen thân “ông Cốp” làm ở Văn phòng Chính phủ, có thể xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành, Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.
Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vịnh (SN 1993, ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Nổ” mình là cán bộ của một cơ quan nhà nước tại tỉnh Nghệ An, quan hệ rộng, có thể xin việc, Nguyễn Kỳ Linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, người đứng đầu tập đoàn này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Để có tiền đầu tư bán hàng online và chi tiêu cá nhân, Võ Thị Tuyết đã lừa vay tiền của nạn nhân với lý do “đảo khế”, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.