Một video gây sốt mạng ghi lại khoảnh khắc con cá voi lưng gù nuốt chửng một người chèo thuyền ngoài khơi Nam Mỹ rồi nhanh chóng nhả nạn nhân ra. Chuyên gia đã lý giải sự việc này.
Hóa thạch của một con cá voi 4 chân có niên đại khoảng 42 triệu năm tuổi ở Peru vừa được các nhà khoa học phát hiện. Đây là động vật có vú dài 4m, sống cả trên đất liền và đại dương.
Vào sáng 3/2, người dân xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện một con cá Ông nặng khoảng 50 kg dạt vào bãi biển trước Lăng Ông Nam Hải. Trước đó, một số quái ngư lạ từng dạt vào bờ biển Việt Nam.
Ngày 11/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một phần xác cá voi đang phân hủy, nặng hơn 3 tấn trôi dạt vào bờ biển.
Cá voi xanh sử dụng âm thanh để giao tiếp và cũng để đo độ sâu của đại dương. Tuổi thọ trung bình của cá voi xanh là khoảng 80 đến 90 năm, với các con cá voi lớn nhất có thể sống đến 110 tuổi.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô ghi được cảnh 3 con cá voi xanh xuất hiện ở phía Đông Nam đảo Cô Tô. Trước đó, một vài động vật quý hiếm từng xuất hiện ở vùng biển Cô Tô thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Communications Biology, nó thuộc một nhóm sinh vật biển cổ đại, đại diện cho một giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến hóa của cá voi khi chúng chuyển từ cuộc sống trên đất liền sang biển khơi.
Các nhà khoa học ở Úc cho rằng quái vật biển được mô tả trong các văn bản ở Bắc Âu vào thế kỷ XIII chính là một loài cá voi đi săn bằng cách bẫy con mồi.
Trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Diêm Điền,Thái Bình, ngư dân bất ngờ phát hiện vật thể có kích thước lớn nổi trên mặt biển nghi là xác cá voi.
Thời gian qua, người dân Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ biển. Người dân sau đó đã đến thắp hương và làm thủ tục an táng xác cá voi.