Khám phá

Phát hiện mực khổng lồ và hàng trăm loài mới dưới đáy biển Australia

Mực khổng lồ là loài có kích thước rất lớn, tương đương một chiếc xe buýt trường học với chiều dài khoảng 10 - 13m, nặng tới 275 kg.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Environmental DNA, các chuyên gia cho biết đã phát hiện dấu vết của hơn 200 loài sinh vật biển. Trong số này có dấu vết mực khổng lồ cực kỳ quý hiếm và một số loài khác.

Cụ thể, các chuyên gia tại Đại học Curtin và Đại học Tây Australia đã tiến hành khảo sát tại các hẻm núi ngầm Cape Range và Cloates, cách thành phố Perth khoảng 1.200 km về phía Bắc qua đó thu thập được hơn 1.000 mẫu vật ở độ sâu tới 4.510m.

"Những hẻm núi ngầm này là các hệ sinh thái vô cùng phong phú và cho đến nay, chúng vẫn chưa được khám phá nhiều do khó khăn trong việc nghiên cứu ở độ sâu cực lớn như vậy", tác giả chính của nghiên cứu Georgia Nester cho biết.

muccc-1.png
Dấu vết của mực khổng lồ được các chuyên gia phát hiện trong cuộc khảo sát ngoài khơi Australia. Ảnh: scienmag.com.

Một phát hiện quan trọng là việc các chuyên gia tìm thấy dấu vết mực khổng lồ cực kỳ quý hiếm. Loài này chưa từng được quan sát hay tìm thấy mẫu vật trong khu vực khảo sát suốt hơn 25 năm qua.

"Đây là lần đầu tiên phát hiện mực khổng lồ ngoài khơi bờ biển Tây Australia bằng phương pháp eDNA và là ghi nhận xa nhất về phía Bắc của loài này ở phía Đông Ấn Độ Dương", Tiến sĩ Lisa Kirkendale thuộc Bảo tàng Tây Australia cho biết.

Công nghệ ADN môi trường (eADN) là phương pháp phân tích vật chất di truyền sinh vật để lại trong nước biển giúp các nhà nghiên cứu xác định loài mà không cần quan sát trực tiếp hay đánh bắt.

Theo các chuyên gia, dấu vết của mực khổng lồ xuất hiện trong 6 mẫu thử tại hai hẻm núi ngầm Cape Range và Cloates. Mực khổng lồ là loài có kích thước rất lớn, tương đương một chiếc xe buýt trường học với chiều dài khoảng 10 - 13m, nặng tới 275 kg. Chúng sở hữu đôi mắt lớn nhất trong thế giới động vật, đường kính khoảng 30cm.

Nhóm nghiên cứu còn phát hiện dấu vết của nhiều loài cá voi lặn sâu như cá voi nhà táng lùn (Kogia breviceps), cá voi có mỏ Cuvier (Ziphius cavirostris). Đặc biệt, hàng chục loài trong số hơn 200 loài sinh vật biển mới phát hiện chưa từng được ghi nhận tại vùng biển Tây Australia như cá mập ngủ, cá chình không mặt hay cá rồng răng mảnh.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
back to top