Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo tổng hợp thay vì tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp như các kỳ họp trước.
Theo Nghị quyết số 177/2025/QH15, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 25 thành viên: Thủ tướng Chính phủ; 7 Phó Thủ tướng Chính phủ; 14 Bộ trưởng và 3 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung.
Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ y tế và miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Sáng ngày 25/4, Ban Giám hiệu Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) và đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) vinh dự tiếp đón Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đến thăm trường.
Tổng thư ký Quốc hội vừa gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về 5 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp lần này. Trong đó, các đại biểu được chọn chất vấn 4 trong 5 nhóm vấn đề. Phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 10 đến sáng 12/11).
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lan vào cả trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các Sở và các cơ sở giáo dục không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chiều 7/5 đánh giá đợt dịch lần này phức tạp, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người đứng đầu ngành giáo dục hiện đang nhận được nhiều nỗi niềm, băn khoăn, kỳ vọng cũng như đề xuất từ các thầy cô giáo, chuyên gia, phụ huynh học sinh...
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 16/4 đã bổ nhiệm người thay chức thủ tướng và nhiều vị trí nội các, nhằm nỗ lực khôi phục vị thế chính đảng của ông sau thất bại trong các cuộc bầu cử cấp địa phương.