Truy tố diễn viên Hữu Tín về tội tổ chức trái phép chất ma túy

TAND quận 8, TP HCM đã truy tố bị can Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngày 17/11, Viện KSND quận 8, TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Hữu Tín (SN 1987) về tội Tổ chức trái phép chất ma túy và Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990) về tội Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Truy to dien vien Huu Tin ve toi to chuc trai phep chat ma tuy

Bị can Trần Hữu Tín.

Theo kết luận điều tra, sáng 11/6, Công an phường 5, quận 8 bất ngờ kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt (tại phường 5, quận 8), phát hiện Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (SN 1988, quê tỉnh Long An), N.T.X.T. (SN 1987, ngụ quận 11, TP HCM), Dương Thái Ngọc Huyền (SN 2004) và T.T.A. (SN 1991, cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) nghi sử dụng ma tuý.
Qua test nhanh, công an xác định Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính với ma túy; những người còn lại âm tính. Hữu Tín và A. có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại căn hộ trên. Nguyễn Hoàng Phi được Hữu Tín cho ở chung và chia phòng thuê căn hộ.

Kết luận điều tra thể hiện T. và A. ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hữu Tín cùng nhóm trên sử dụng ma túy. Chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết vụ việc này nên không bị xem xét xử lý. Theo Viện KSND quận 8, hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự trị an, cần phải xử lý nghiêm minh.

>>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán

Nguồn: ĐTHĐT.

Theo Đời sống
back to top