Trung Quốc "vượt" Nhật Bản, Hàn Quốc về số vốn đầu tư vào Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tính đến ngày 20/10, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 23,4 tỷ USD, giảm 5,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

10 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam đạt trên 76 tỷ USD, vượt qua tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc (70,4 tỷ USD), Nhật Bản (gần 60 tỷ USD) và Singapore (55,7 tỷ USD). 10 tháng qua, các nhà đầu tư Trung Quốc đổ hơn 1,3 tỷ USD cho hơn 294 dự án cấp mới, quy mô mỗi dự án khá nhỏ chỉ khoảng 4,5 triệu USD. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam gia tăng là do các doanh nghiệp Trung Quốc dịch chuyển sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam để "né" thuế quan của Mỹ.

Theo Đời sống
back to top