Triều cường lịch sử, người dân TP HCM về nhà trong 'biển nước'
Vũ Sơn
Dù đã được dự báo mưa bão kết hợp triều cường đạt mức lịch sử, tuy nhiên người dân không có lựa chọn nào khác phải lưu thông giữa mênh mông "biển nước"...
Dù không nằm trong vùng tâm bão số 13 Kalmaegi, TP HCM vẫn được cảnh báo chịu ảnh hưởng gián tiếp mưa lớn kết hợp triều cường đạt mức lịch sử... Đúng vào giờ cao điểm chiều 6/11, hàng loạt tuyến đường ở TP HCM chìm trong biển nước. nặng nề nhất là khu Nam TP HCM (Nhà Bè, quận 7 cũ) xe cộ bì bõm lội giữa "biển nước" ngập hớn nửa bánh xe máy.
Nhiều lực lượng thuộc CSGT, Công an xã, phường, lực lượng Thanh niên xung phong, An ninh cơ sở, Dân phòng... được điều động để hỗ trợ, hướng dẫn người dân. Tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận (điểm ngập nặng ở TP HCM), CSGT Trạm Đa Phước (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp nhiều đơn vị địa phương đã có mặt từ chiều đến tối để hỗ trợ người dân. Các chiến sĩ CSGT, Dân phòng, Đoàn viên Thanh niên... dầm mình dưới nước suốt nhiều giờ để đẩy giúp xe của người dân qua khu ngập nặng.
Càng về tối, tình trạng ngập càng nặng khiến người dân di chuyển vô cùng khó khăn. Các lực lượng căng mình giúp đỡ người dân... Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, mức nước tại trạm An Phú (sông Sài Gòn) là 1,78m (vượt mức lịch sử năm 2019 là 1,77m). Bộ Tư lệnh và Công an TP HCM cùng các đơn vị liên quan đã được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Nhiều xe bị chết máy giữa mênh mông biển nước được CSGT hỗ trợ... Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập
Đến gần 18h30 tối 6/11, nước tiếp tục dâng cao ngập hết bánh xe máy.
Tối 4/2, tại Hà Nội, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 4/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội nghị CBCC, người lao động và tổng kết hoạt động của Cơ quan Trung ương VUSTA năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng san, hạ cốt nền khai thác khoáng sản trái phép.