TPHCM mở lại chợ đầu mối Bình Điền

Chợ Bình Điền (quận 8, TPHCM) bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa, sau hai tháng đóng cửa vì nhiều ca nhiễm Covid-19.

Các hoạt động ở chợ Bình Điền sẽ diễn ra từ 16h chiều đến 8h sáng ngày hôm sau. Sân chợ được bố trí cho từng ô vựa có diện tích 720m2, đảm bảo giãn cách.

Đặc biệt, chợ đầu mối Bình Điền chỉ là điểm trung chuyển, giao nhận hàng hóa, không diễn ra hoạt động mua bán giao dịch và sơ chế tại chỗ.

Chợ đầu mối Bình Điền hiện chỉ là nơi giao nhận hàng hóa, không diễn ra hoạt động mua bán giao dịch và sơ chế tại chỗ.
Chợ đầu mối Bình Điền hiện chỉ là nơi giao nhận hàng hóa, không diễn ra hoạt động mua bán giao dịch và sơ chế tại chỗ.

Chợ đầu mối Bình Điền trực thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Chợ từng là ổ dịch lớn và nghiêm trọng của TPHCM trong đợt dịch thứ 4 này, với hàng ngàn ca mắc Covid-19 liên quan đến chuỗi ca nhiễm tại chợ.

Lãnh đạo Công ty Quản lý Chợ Bình Điền cho biết, trước mắt chợ sẽ vận hành hai hoạt động chính là tập kết và trung chuyển các loại hàng hóa như hải sản, rau xanh, thực phẩm thiết yếu, thịt tươi…

Ông Phan Anh Nguyên, cán bộ quản lý Công ty chia sẻ, hiện mới có 20 thương nhân đăng ký vào hoạt động. Hàng hóa tập trung về và phân phối chủ yếu cho địa bàn TPHCM. Khi chưa bùng phát dịch bệnh, có khoảng gần 2.000 tiểu thương hoạt động với trên 10.000 người đến giao dịch mỗi ngày, hàng hóa ở chợ phân phối khắp khu vực phía Nam.

Các xe chuyên chở hàng hóa ra, vào chợ đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã tiêm 1 - 2 mũi văcxin ngừa Covid-19 mới được đăng ký vào chợ hoạt động.

PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, (đứng giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Bình Điền.
PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, (đứng giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Bình Điền.

Ngoài thực hiện 5K, Công ty đã thành lập tổ y tế tại chỗ thực hiện test nhanh. Công ty cũng đã xây dựng phương án xử lý khi có trường hợp nhiễm Covid-19 như thành lập khu cách ly tạm thời, lập đội phản ứng nhanh theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC). Khi các giao dịch diễn ra kết thúc vào 8h sáng, chợ sẽ tiến hành ngay việc vệ sinh, khử khuẩn.

Tiểu thương Lê Thị Phương Thảo, chuyên kinh doanh cá tươi cho biết thêm: “Giá bán khá bình ổn. Đơn cử, cá diêu hồng đưa từ miền Tây lên cũng chỉ bán 50.000đ/kg; lươn khoảng 150.000 -170.000đ/kg”. Các chủ sạp bán thịt tươi, rau xanh cũng cam kết bán giá thấp nhất.

Sau khi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở chợ Bình Điền, PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, yêu cầu Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền cùng với test nhanh toàn bộ, đặc biệt là tài xế, phải đảm bảo tốt giữ khoảng cách.

“Khu vực mua bán, ai không có nhiệm vụ sẽ không được vào và tiếp xúc. Ngoài khẩu trang, các hộ kinh doanh phải mang thêm kính chắn giọt bắn. Bà con tiểu thương cần tuân thủ tốt quy định phòng dịch không chỉ khi ở chợ mà cả khi về nhà hay đi các nơi khác”, PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn yêu cầu.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top