Dưới đây là các nhóm thực phẩm đã được nghiên cứu nhiều, cho thấy lợi ích rõ ràng với mạch máu nếu ăn đều đặn mỗi tuần.
Tỏi – hỗ trợ máu lưu thông nhờ giảm kết dính tiểu cầu
Tỏi từ lâu đã được dùng trong bữa ăn hằng ngày không chỉ vì mùi vị mà còn vì lợi ích với tim mạch. Trong tỏi có chứa allicin, một hoạt chất được nghiên cứu là có khả năng giảm kết dính tiểu cầu, từ đó giúp máu lưu thông trơn tru hơn.
Khi tiểu cầu dễ kết dính, nguy cơ hình thành cục máu đông sẽ cao hơn, đặc biệt ở người ít vận động hoặc lớn tuổi. Việc ăn tỏi thường xuyên, đúng mức có thể giúp hạn chế tình trạng ứ trệ máu, nhất là trong mạch máu nhỏ.
Tuy nhiên, tỏi chủ yếu mang tính hỗ trợ lâu dài, không phải tác động nhanh hay mạnh.
Gừng – làm ấm cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn
Gừng được xem là “vị thuốc” quen thuộc trong ẩm thực châu Á. Hoạt chất gingerol trong gừng giúp làm giãn mạch nhẹ, tăng lưu thông máu và giảm tình trạng máu “đặc”.
Khi cơ thể lạnh, mạch máu co lại, máu dễ lưu thông kém và hình thành ứ trệ. Gừng giúp làm ấm, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây là lý do người hay tay chân lạnh, dễ mệt thường được khuyên dùng gừng trong bữa ăn.
Gừng phù hợp để dùng hằng ngày nhưng cần điều độ, tránh lạm dụng.
Cá béo – giảm viêm, hỗ trợ máu “loãng” hơn
Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3 (EPA, DHA) – chất béo có tác dụng giảm viêm trong lòng mạch, giảm triglyceride và giảm độ nhớt của máu giúp máu bớt “đặc". Khi máu quá đặc hoặc viêm mạch máu kéo dài, nguy cơ hình thành huyết khối sẽ tăng lên.
Omega-3 còn hỗ trợ ổn định nhịp tim, giảm kết tập tiểu cầu, từ đó làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Ăn cá béo 2–3 bữa mỗi tuần được ghi nhận giúp làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và bảo vệ mạch máu về lâu dài.
Bổ sung cá béo đều đặn giúp cải thiện chất lượng máu và bảo vệ thành mạch. Tuy nhiên, lượng omega-3 từ thực phẩm thường khó đạt đủ nếu không ăn cá thường xuyên.
Đậu nành lên men (natto) – thực phẩm đặc biệt cho tuần hoàn
Natto là món ăn truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng vì chứa enzyme nattokinase, được nghiên cứu về khả năng phân giải fibrin – thành phần quan trọng trong cấu trúc cục máu đông.
Chính vì vậy, natto được xem là một trong những thực phẩm có tác động rõ ràng nhất đến tuần hoàn máu. Tuy nhiên, natto khó ăn, mùi nặng, và không phải ai cũng có thể dùng đều đặn.
Rau xanh đậm (rau bina, cải bó xôi, cải xanh…)
Rau xanh đậm giàu nitrate tự nhiên, chất xơ và polyphenol. Nitrate khi vào cơ thể được chuyển hóa thành nitric oxide – một chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Chất xơ trong rau còn giúp giảm hấp thu cholesterol, hỗ trợ cân bằng mỡ máu. Ăn rau xanh mỗi ngày giúp bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, từ đó giữ cho mạch máu khỏe và đàn hồi tốt hơn.
BS Minh Trí (Hội Tim mạch Việt Nam)
>>>> Mời quý độc giả xem video: Uống chanh, ăn gừng cấp tốc có giảm huyết áp?