Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tư tưởng trọng trí thức, nhân tài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam. Ông là nhà tư tưởng, nhà văn hóa, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong đó có tư tưởng trọng dụng trí thức, nhân tài.
Tư tưởng đó thể hiện rõ trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va tu tuong trong tri thuc, nhan tai
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).
Cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của Dân tộc, trí thức Việt Nam luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va tu tuong trong tri thuc, nhan tai-Hinh-2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm.
Hơn 500 năm về trước, Đông các Đại học sĩ Triều Lê Thân Nhân Trung vâng mệnh của vua Lê Thánh Tông đã soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu, tại Quốc Tử Giám, trong đó đã khẳng định vai trò đặc biệt cao cả và quan trọng của nhân tài trong công cuộc làm hưng thịnh cho Đất nước: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì Đất nước mạnh và càng lớn lao; nguyên khí suy thì thế nước yếu và càng xuống thấp".
Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức của nước nhà đã không ngừng phấn đấu hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: "Nước nhà cần phải kiến thiết; kiến thiết cần phải có nhân tài"; "Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc...".
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ngày 06/8/2008 đã khẳng định: "Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của Dân tộc, sức mạnh của Đất nước; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững".
VUSTA cần chủ công trong tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va tu tuong trong tri thuc, nhan tai-Hinh-3
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đại biểu đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Ảnh: Nguyễn Hải.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, đề cao vai trò của tri thức và đội ngũ trí thức. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 03/9/1945, Người đã nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức"; "... Trí thức là vốn quý của Dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng như thế". Và "... Các bạn là bậc trí thức. Các bạn có trách nhiệm nặng nề và vẻ vang là làm gương cho dân trong mọi việc. Dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm. Lẽ tất nhiên giới trí thức cũng phải hy sinh, đấu tranh, dũng cảm hơn nữa để làm gương cho nhân dân".
“Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, nối tiếp truyền thống của Dân tộc, vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và phát triển trí thức. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác vận động đội ngũ trí thức.
Dự báo, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục còn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia.
Tình hình đó đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của Đất nước.
“Mặc dù việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cả hệ thống chính trị, nhưng tôi nghĩ, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vẫn phải là chủ công.
Các đồng chí cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học sẽ xứng đáng là "nguyên khí của Quốc gia", những người làm hưng thịnh cho Đất nước; làm rạng rỡ cho Dân tộc và vẻ vang cho giống nòi.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va tu tuong trong tri thuc, nhan tai-Hinh-4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuậ Việt Nam ngày 03/6/2015. Ảnh: Bộ KHCN.
Trước đó, tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuậ Việt Nam ngày 03/6/2015, trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã căn dặn, giao nhiệm vụ, đó là “Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự là nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam”, và phải “làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc”.
Những chỉ đạo đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy một tư tưởng trọng dụng trí thức, trọng dụng nhân tài xuyên suốt của một trí tuệ lớn, tài năng lớn, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định, những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự động viên, tôn vinh lớn lao với trí thức nước nhà.

“Đó là vinh dự, là sự tôn vinh và đã trở thành niềm tự hào lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, như là điểm tựa để phát huy và phát triển trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ.

Trong nhiều chia sẻ sau này, Chủ tịch Phan Xuân Dũng luôn nhắc lại sự kiện vinh dự đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cam kết, Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà đã đoàn kết, đoàn kết thì lại càng đại đoàn kết hơn, đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn. Cố gắng thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trí thức Việt Nam là những người làm hưng thịnh cho đất nước, làm rạng rỡ cho Dân tộc và vẻ vang cho giống nòi””.

Theo Đời sống
back to top