Thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm 2019

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, khẳng định mục tiêu 10 tỷ USD mà ngành thủy sản đề ra là rất cao, nhưng hoàn toàn có cơ sở đạt được.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá, trong các năm trước, sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang được thị trường đón nhận, và phát triển bền vững. Năm 2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với Việt Nam. Theo đó, gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam - trong đó có thủy sản - vào các nước thành viên CPTPP sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu. Ngoài ra, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) cũng đang được các thành viên thúc đẩy để sớm thực thi. Đây sẽ là cơ hội để xuất khẩu thủy sản lấy lại đà tăng trưởng, và đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD ngay trong năm 2019.

Theo Đời sống
back to top