Thượng úy công an dũng cảm lao xuống dòng nước cứu dân

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) nhảy xuống dòng nước, kịp thời cứu 2 người trong một gia đình bị cuốn trôi.

Sự việc xảy ra khoảng 16h50 ngày 10/6. Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc đang làm nhiệm vụ tại đoạn Km 06, đoạn Suối Cạn, đường xuống Sông Nho Quế, phát hiện 3 người dân xã Thượng Phùng cố vượt qua dòng nước chảy xiết, bị cuốn trôi.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lập tức nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu người bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lập tức nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu người bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy xiết, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lập tức nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu 2 người đưa vào bờ. Người còn lại bám được vào tảng đá giữa dòng suối, thượng úy Tường cùng đồng đội dùng áo mưa quấn lại để người này bám vào và đưa lên bờ an toàn.

Sau đó, những người dân trên được xác định là ông Sùng Mí D. (SN1981), vợ là Vừ Thị T. (SN1980) và con trai Vừ Mí P. (SN 2005), cùng trú thôn Lủng Chu, xã Thượng Phùng, đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn. Cả 3 người có sức khỏe ổn định, được Tổ công tác đưa vào nhà dân tại xã Pả Vi ở tạm.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, thời điểm đó, mực nước không quá sâu, nhưng chảy xiết, khó đứng vững. Khu vực này ngày thường là con suối cạn, do mưa lớn khiến dòng nước chảy mạnh.

“Lúc đó, tôi chỉ lo cứu người, không suy nghĩ gì thêm”, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ với báo chí về hành động của mình.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lập tức nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu người bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lập tức nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu người bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ.

Suốt những ngày qua, lực lượng Công an huyện phải căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tập trung cứu người dân gặp sự cố, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân và du khách mắc kẹt.

Tối 10/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã biểu dương Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường.

Thượng úy Tường và người dân phải ngồi trong gầu máy xúc để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an Nhân dân.

Thượng úy Tường và người dân phải ngồi trong gầu máy xúc để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an Nhân dân.

Theo Bộ trưởng Công an, hành động của Thượng úy Tường tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Thượng úy công an lao xuống dòng nước cứu dân.

Thượng úy công an lao xuống dòng nước cứu dân.

Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của lực lượng công an.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, từ đêm 9/6 đến chiều 10/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ khiến 3 người chết, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài suốt trong đêm mùng 9 và chiều 10/6 khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng, trong đó riêng thành phố Hà Giang có trên 1.000 ngôi nhà bị ngập nước, đồ đạc bị cuốn trôi.

Tại những huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, hàng chục ngôi nhà tốc mái, nhiều nhà bị hàng chục mét khối đất đá tràn vào, nhiều nhà khác bị sập hoàn toàn.

Theo Đời sống
Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Rác thải nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân huỷ đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe con người. Điều lo ngại là rác thải nhựa chưa có biện pháp xử lý triệt để.
back to top