Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh hơn 300 dự án bỏ hoang tại Hà Nội

(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT và UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh hơn 300 dự án "treo", "bỏ hoang" ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội gây lãng phí tài nguyên đất.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực tế hiện nay, không ít dự án được quy hoạch có tuổi đời từ 10 - 20 năm vẫn nằm "đắp chiếu". Trong đó, hàng loạt những dự án được dư luận chỉ mặt điểm tên gồm: Dự án Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội thuộc phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm), do Công ty TNHH Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội (Công ty đại diện pháp luật với chủ sở hữu Blenheim Vietnam) chủ sở hữu của dự án.

Hay, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng Công ty Xây dựng Licogi với diện tích hơn 35ha tại quận Hoàng Mai, cũng là một trong những điểm "nóng" gây bức xúc cho dư luận vì vấn đề chậm tiến độ.                                                              

Theo Đời sống
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top