Thời tiết nắng đẹp trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 10/4, các tỉnh, thành trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đẹp, thuận lợi cho hoạt động vui chơi, du lịch. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 20 – 31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/4), ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết trên cả nước khá ổn định, ngày nắng. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng se lạnh.

nang-dep(1).jpg
Thời tiết nắng đẹp trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Từ ngày 10/4 - 11/4, tại tỉnh Phú Thọ là nơi diễn ra lễ hội đền Hùng, thời tiết nắng đẹp, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ vĩ Bắc nên ngày và đêm 10/4, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top