Thời sự

Thích gặm xương người đàn ông bị xương 2 cm găm trong phổi gây mô hạt

Tưởng do Covid-19 và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vì ho người đàn ông không ngờ xương trú ngụ trong phổi 3 tháng gây mô hạt, bám giả mạc do thói quen thích ngặm xương chấm mắn ớt.

Ông H (64 tuổi, Lâm Đồng) bị ho sặc trong một lần ăn uống cách đây hơn 3 tháng. Ông chủ quan cho là bình thường vì có thói quen ăn nước mắm ớt, gặm xương.

Khi các triệu chứng ho, cảm sốt kéo dài, ông H lại nghĩ do từng mắc Covid-19 và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tái phát.

Ông H quyết định đi khám tại một bệnh viện lớn ở tỉnh do ho sặc tăng nặng. Kết quả chụp CT nghi ngờ có dị vật, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

BSCKII Mã Thanh Phong, Khoa Nội tổng hợp, chỉ định nội soi để kiểm tra chéo, phát hiện chính xác dị vật xương với kích thước 2 cm trong phổi.

Dị vật mắc kẹt trong phổi đã lâu, có nhiều mô hạt bám giả mạc. Nguy cơ chảy máu, làm tổn thương, thủng các mô bên trong khi gắp dị vật ra là rất cao.

Các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa (Nội tổng hợp, Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, Gây mê – Hồi sức) quyết định lựa chọn gắp dị vật cho ông H bằng kỹ thuật nội soi gây mê thay vì gây tê, tránh để lâu gây biến chứng nguy hiểm.

Trong cuộc nội soi gây mê, bác sĩ Phong và ekip đã lấy được toàn bộ dị vật xương 2 cm ra khỏi phổi người bệnh. Dị vật không bị vỡ, hạn chế sót dị vật trong phổi.

Máu chảy nhiều do dị vật đã bám sâu trong phổi nhưng bác sĩ cầm máu thành công. Người bệnh cũng không cần đặt nội khí quản sau nội soi.

Người bệnh tiếp tục được dùng kháng sinh nhằm ngăn ngừa viêm phổi bội nhiễm sau tắc nghẽn giả mạc.

Sau 7 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện, tinh thần thoải mái, chỉ cảm thấy ho nhẹ, không còn thở khò khè.

BSCKII Mã Thanh Phong khuyến cáo, khi ăn uống, mỗi người cần nhai chậm, nuốt kỹ, ngồi thẳng lưng và hạn chế nói chuyện, cười đùa trong quá trình ăn để tránh ho sặc, thức ăn mắc lại bên trong đường thở, phổi.

Nếu nghi ngờ mắc kẹt dị vật với các biểu hiện như ho sặc, khó thở, sốt, mệt mỏi, tức ngực, ho ra máu, khàn tiếng tăng dần…, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra sớm, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

back to top