Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng chiếc đinh từ súng bắn đinh lao xuyên vào mắt trái, cắm sâu sát dây thần kinh thị giác.
Khi sơ cứu và cấp cứu các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể, đặc biệt các mạch máu lớn, tuyệt đối không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu.
Các bác sĩ đã loại bỏ dị vật sắc nhọn, đồng thời xử trí triệt để tổn thương phần mềm quanh hốc mắt, bảo tồn tối đa cấu trúc, chức năng nhãn cầu cho bệnh nhân.
Trường hợp trẻ có dị vật âm đạo nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến các nhiễm trùng nghiêm trọng, hình thành áp-xe và các biến chứng khác.
Mùa hè là thời điểm số ca tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Cha mẹ cần biết cách để bảo vệ con.
Trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi là nhóm đối tượng dễ gặp tai nạn nuốt hoặc hít phải dị vật, đặc biệt trong lúc chơi đùa mà không có sự giám sát của người lớn.
Bệnh nhân có vết thương kích thước khoảng 1x2 cm, bờ vết thương nham nhở, đáy lóc rộng, rách cơ ức đòn chũm và có dị vật cứng nhỏ, máu chảy rỉ rả.
Nhập viện trong tình trạng phần lưỡi kéo sắc nhọn cắm xuyên sọ não, nữ bệnh nhân 25 tuổi được phẫu thuật cấp cứu lấy thành công dị vật ra ngoài an toàn.
Dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa, biến chứng gây thủng thực quản hoặc gây áp xe trung thất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Dị vật là một đốt xương cá có ba cạnh sắc, kích thước khoảng 1,4 x 1,5 cm, nằm ở phế quản trung gian giữa thùy giữa và thùy dưới phổi phải.
Bệnh nhân đột quỵ não có rối loạn nuốt rất dễ bị sặc do cơ chế nuốt bị ảnh hưởng, khiến thức ăn hoặc nước uống có thể đi vào đường thở thay vì xuống thực quản.