Thị trường xe máy “ấm” trở lại dịp cuối năm, cơ hội vàng nào dành cho khách hàng Việt?

Dạo qua các đại lý xe máy những ngày gần đây, không khí bắt đầu sôi động trở lại bởi tâm lý người tiêu dùng Việt thường chọn thời điểm cuối năm để sắm xe mới. Đồng thời, các hãng xe đua nhau chạy chương trình ưu đãi khuyến mại nên khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn để tìm cho mình một chiếc xe ưng ý với giá cả phải chăng.

Chị Nguyễn Phương Nga (quận Ba Đình, Hà Nội), đang được nhân viên đại lý Yamaha Town Nguyễn Chí Thanh giới thiệu về một số mẫu xe tay ga chia sẻ: “Tôi có ý đổi sang một chiếc xe tay ga mới từ tháng trước cơ, nhưng lai quyết định chờ thêm xem có mẫu xe nào phù hợp và được giảm giá ưu đãi nhiều hơn trong dịp lễ Tết hay không. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh tế cũng khó khăn, nhưng chiếc xe tôi đang đi đã cũ và tốn xăng quá. Giá xăng thì lại cao mà công việc phải di chuyển nhiều, tiền đổ xăng chóng hết cả mặt, nên tôi đành phải bỏ số tiền dành dụm được để kiếm một chiếc xe mới giá cả hợp lý, công nghệ mới hiện đại và tiêu chí hàng đầu là phải tiết kiệm xăng. Với lại mua xe thời điểm này để có xe mới du xuân, hy vọng mang lại nhiều điều tốt lành hơn trong năm mới” (cười).

Cùng có ý định sắm một chiếc xe mới như chị Nga, anh Phạm Xuân Tình (quận Long Biên, Hà Nội) đang “săn” các chương trình ưu đãi, giảm giá dịp Tết, cho biết “Tôi đang thích đổi sang một chiếc xe máy có kiểu dáng thể thao, khỏe khoắn. Chật vật kiếm tiền cả năm, cuối năm cũng phải tự thưởng cho mình, mà được chạy một chiếc xe mới đúng sở thích sẽ mang lại niềm vui, khí thế làm việc cho cả năm mới. Tôi cũng đang nhắm xem mẫu xe mình thích có chương trình ưu đãi gì hấp dẫn hay không. Mua xe dịp cuối năm bao giờ các hãng cũng giảm giá và có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Với tôi thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện nay”.

Có thể nói, sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, sức mua trên thực tế vẫn còn khá yếu. Nhưng càng về cuối năm, các nhà sản xuất càng nỗ lực kích cầu thông qua các chương trình giảm giá, ưu đãi và tặng quà hấp dẫn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến thu nhập giảm, giá xăng dầu lại tăng cao kỷ lục, nên đa số người tiêu dùngđang quan tâm đến các dòng xe vừa phải đẹp, bền, có giá cả hợp lý, đặc biệt là phải siêu tiết kiệm nhiên liệu.

Yamaha Grande – mẫu xe ga tiết xăng số 1 Việt Nam.
Yamaha Grande – mẫu xe ga tiết xăng số 1 Việt Nam.

Trong cuối năm 2021, nhà sản xuất xe máy Nhật Bản - Yamaha Motor đã giới thiệu nhiều phiên bản mới dành cho một số dòng xe “hot” trên thị trường. Theo đó, từ ngày 1/12/2021 - 31/1/2022, Yamaha tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn mang tên: “Tết rộn ràng - Hổ vàng phát lộc” với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng như sau: Tặng ngay 2 triệu đồng khi mua Yamaha Grande hoặc Yamaha Janus; Tặng ngay 7 triệu đồng khi mua Yamaha Freego S; Tặng ngay 5 triệu đồng khi mua Yamaha Freego.

Khách hàng khi mua mẫu xe Janus đang được Yamaha tặng ngay 2 triệu đồng.
Khách hàng khi mua mẫu xe Janus đang được Yamaha tặng ngay 2 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả các khách hàng khi mua xe Yamaha đều được tham gia chương trình quay số trúng thưởng với những phần quà vô cùng giá trị: Giải nhất (90 giải): Một xe máy Yamaha cùng loại khách hàng đã mua khi tham gia chương trình; Giải nhì (90 giải): 1 chỉ vàng thần tài SJC; Giải khuyến khích (1.000 giải): thẻ nạp tiền điện thoại trị giá 200.000 đồng.

Theo đại diện của Yamaha Motor Việt Nam, bên cạnh việc kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, chương trình khuyến mại “Tết rộn ràng - Hổ vàng phát lộc” của hãng nhằm tri ân và chia sẻ những khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đồng thời, mong muốn người tiêu dùng Việt có thêm cơ hội để sở hữu những mẫu xe máy chất lượng, kiểu dáng thời trang, thể thao lại vô cùng tiết kiệm xăng của nhà Yamaha.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng xem tại website Yamaha Motor Việt Nam.

Theo Đời sống
Xe sang đua giảm giá cả trăm triệu đồng

Xe sang đua giảm giá cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2024 diễn ra ảm đạm, nhiều mẫu xe từ bình dân đến cao cấp áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá hàng trăm triệu đồng thu hút khách.
Vì sao Kia và Hyundai triệu hồi gần 170 nghìn ôtô điện?

Vì sao Kia và Hyundai triệu hồi gần 170 nghìn ôtô điện?

Nguyên nhân đợt triệu hồi xe điện Kia và Hyundai này là vấn đề liên quan đến bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU), có thể khiến các mẫu xe như Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60, GV70, G80 EVs và Kia EV6 mất điện khi đang di chuyển.
back to top