Thấy rắn hổ mang chúa treo mình lơ lửng trên cây, người đi bộ suýt ngất
Thiên Trang (TH)
Một nhóm người đi bộ ở Singapore bất ngờ phát hiện một con rắn hổ mang chúa đang trèo lên cây. Nhóm người này suy đoán rằng con "quái thú" có thể đang săn một con khỉ gần đó.
Rắn hổ mang chúa, loài rắn độc lớn nhất thế giới, hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và bị săn bắt. (Ảnh cắt tư clip)
Hội đồng vườn quốc gia Singapore khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách và không kích động loài rắn này. (Ảnh: Wikipedia)
Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), hay còn gọi là hổ mang vua, là một trong những loài rắn độc lớn nhất và đáng sợ nhất trên thế giới. (Ảnh: India Biodiversity Portal)
Chiều dài của loài rắn này có thể lên tới 5,5 mét, đầu của chúng có màu nâu xám hoặc đen, phần dưới bụng có màu vàng nhạt hoặc trắng. (Ảnh: Thai National Parks)
Nọc độc của rắn hổ mang chúa rất mạnh, có khả năng gây tử vong cho con người chỉ trong vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Nọc độc của chúng chủ yếu tấn công hệ thần kinh, gây tê liệt và suy hô hấp. (Ảnh: iNaturalist)
Rắn hổ mang chúa chủ yếu ăn các loài rắn khác, thậm chí chúng còn ăn thịt đồng loại. Khi con mồi khan hiếm, chúng có thể ăn các loài động vật nhỏ khác như thằn lằn và gặm nhấm. (Ảnh: Thai National Parks)
Rắn hổ mang chúa có khả năng nâng cao phần đầu và mở rộng phần cổ, tạo thành hình dạng đáng sợ khi bị đe dọa hoặc chuẩn bị tấn công. (Ảnh: iNaturalist)
Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010. (Ảnh: Flickr)
Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.