Thanh Hóa: Triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma túy, 18 đối tượng bị bắt giữ

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hà Trung chủ trì phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện triệt phá 20 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 18 đối tượng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 5 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn, TP. Thanh Hóa huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đấu tranh, triệt xóa 20 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 18 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ hơn 100 gam heroin, hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Bản thân Nguyễn Thị An cũng đang hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng An vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Đức, trú tại Tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy.

Bản thân Nguyễn Thị An cũng đang hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng An vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Đức, trú tại Tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị An (tức An Hiển- SN 1989), trú tại Tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung cầm đầu. Trong năm 2021 và 2022 nhiều người thân trong gia đình Nguyễn Thị An như: bố đẻ, chồng cũ, em gái, em trai, chị họ… đã bị bắt và đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân An cũng đang hoãn chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng Nguyễn Thị An vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Đức (tức Đức Thu - SN 1983), trú tại Tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này thường sử dụng các địa điểm, khu vực ít được chú ý, không có người qua lại, trông coi để lắp đặt camera quan sát theo dõi và sử dụng làm địa điểm thực hiện giao dịch mua bán ma túy. Việc mua ma túy giữa người mua, người giao hàng không biết mặt nhau (chỉ giao dịch mua bán qua điện thoại). Mọi giao dịch mua bán đều được các đối tượng cầm đầu, giúp sức quan sát qua camera kín đã được lắp đặt từ trước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 2 tháng tập trung quyết liệt, khoảng 5h sáng ngày 23/2/2023, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hà Trung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn, TP. Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân bắt, khám xét 20 điểm mua bán ma túy. Trong đó, huyện Hà Trung 10 điểm, huyện Hậu Lộc 4 điểm, thị xã Bỉm Sơn và TP. Thanh Hóa mỗi địa bàn 2 điểm, Nga Sơn và Hoằng Hóa mỗi huyện 1 điểm, bắt giữ 18 đối tượng; thu giữ hơn 100 gam heroin, hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện Công an huyện Hà Trung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Đời sống
back to top