Thanh Hóa: Sai phạm trong giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định bị khởi tố

Ngày 22/3, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Ông Phúc bị khởi tố do vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Phúc giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng.

yen-dinh(1).jpg
Trụ sở UBND huyện Yên Định, nơi ông Hoàng Văn Phúc công tác.

Sai phạm trên xảy ra trong giai đoạn 2018 - 2019 khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại 2 dự án Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào.

Liên quan vụ án, trước đó, vào cuối tháng 12/2021, ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến tháng 1/2022, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Yên Định.

Trong vụ án này, các bị can mắc sai phạm trong việc hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top