Theo một cuộc khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFA), gần một nửa số người đã kết hôn (48,3%) trong độ tuổi 16-49 cho biết bản thân đang trong một mối quan hệ không tình dục - được định nghĩa là quan hệ tình dục ít hơn 1 lần/tháng.
Con số này tăng với so với gần 31% vào năm 2004, cho thấy tình trạng suy giảm về sự thân mật trong hôn nhân ở quốc gia này.
80% nam giới được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến tình dục, 40% phụ nữ nói thờ ơ. Lý do không quan hệ tình dục ở hai giới cũng khác nhau. Với nam giới, lý do chính (chiếm 24%) là bạn đời không quan tâm. Ở nữ giới, gần 23% nói tình dục quá phiền phức - con số này gần gấp đôi so với tỷ lệ nam giới chung cảm nhận.
![]() |
Ảnh minh họa |
Đây là một trong những lý do dẫn tới ngoại tình. Văn hóa ngoại tình hiện đại ở Nhật Bản rất phức tạp, nhưng không hiếm người ngầm chấp nhận bạn đời có các mối quan hệ ngoài luồng kín đáo. Ở các quốc gia khác, ngoại tình thường là bản án tử cho một cuộc hôn nhân. Tại Nhật Bản, đây có thể chỉ là một lối thoát nữa cho phép các cặp đôi gìn giữ gia đình.
Bên cạnh đó, văn hóa làm việc căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn khiến nữ giới kiệt sức.Nhiều bà vợ làm việc toàn thời gian tiếp tục phải chăm lo việc nhà sau giờ làm.
Nghiên cứu cho thấy đàn ông Nhật Bản ít làm việc nhà hơn nam giới các nước phương Tây. Điều này khiến nhiều người vợ cảm thấy quá sức và không được đánh giá cao.
Tại Nhật Bản, văn hóa làm việc căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người lao động mà còn khiến nhiều phụ nữ kiệt sức. Nhiều bà vợ làm việc toàn thời gian tiếp tục phải chăm lo việc nhà sau giờ làm.
Theo các nhà nghiên cứu, hôn nhân khiến đời sống tình dục chậm đi thì việc có con khiến chúng dừng lại đột ngột.
Trẻ con ở Nhật Bản ngủ chung với cha mẹ trong nhiều năm khiến sự riêng tư của các cặp vợ chồng biến mất. Hầu hết các căn hộ nhỏ, tường mỏng, cách âm kém cũng gây bất tiện. Bên cạnh đó, chăm con là phần việc phụ nữ đảm nhận nhiều hơn đàn ông.
Không ít vợ chồng không coi nhau là đối tác lãng mạn khi có con. Họ gọi nhau là "otosan" (bố) và "okaasan" (mẹ) để nhắc nhở trách nhiệm của bản thân.
Văn hóa này có thể gây sốc cho những người nước ngoài lập gia đình ở Nhật Bản. Dù việc thân mật có thể bị ảnh hưởng khi có con nhỏ, nhiều người vẫn mong nó sẽ trở lại theo thời gian. Tuy nhiên đối với nhiều cặp đôi Nhật Bản, một khi trở thành "mẹ" hoặc "bố", sự lãng mạn sẽ biến mất mãi mãi.