Sửng sốt hàng chục robot hình người làm việc như phim viễn tưởng
Tuệ Minh/TT&CS
Khi bước vào một nhà máy, trông thấy cảnh hàng chục con robot hình người răm rắp làm việc. Đây không phải trong phim viễn tưởng, một hãng công nghệ Trung Quốc đã triển khai nó.
Đây không phải một đoạn trong phim khoa học viễn tưởng mà là thực tế tại một nhà máy của công ty công nghệ UBTech Robotics.
Nhà sản xuất robot hình người có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), vừa công bố đã triển khai thành công hàng chục robot tại một nhà máy sản xuất ô tô điện (EV).
Động thái này mở ra tương lai của ngành sản xuất thông minh tại Trung Quốc khi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot ngày càng được ứng dụng rộng rãi.
Theo thông báo ngày 5/2, UBTech đã hoàn tất thử nghiệm vận hành hàng chục robot hình người Walker S1 tại nhà máy sản xuất xe điện của thương hiệu Zeekr (thuộc tập đoàn Geely Auto) ở thành phố cảng Ninh Ba.
Các robot này làm việc theo nhóm để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp như nâng hộp nặng, xử lý vật liệu mềm và hỗ trợ vận chuyển trong nhiều khu vực khác nhau của nhà máy.
Đương nhiên chúng cũng có thể làm việc một cách độc lập với những nhiệm vụ đơn giản hơn được lên kế hoạch trước hoặc có mệnh lệnh bất thường từ hệ thống AI quản lý vận hành.
Trong thông cáo, UBTech Robotics không nêu cụ thể số robot mà họ triển khai trong nhà máy. Tuy nhiên, trong một phân cảnh nhiều số lượng robot nhất, có thểm thấy được khoảng 20 robot hình người răm rắp làm việc.
Trong toàn bộ cảnh quay mà video cung cấp, vẫn có sự xuất hiện của con người ở một số công đoạn ở các khu vực mà những chiếc ô tô điện đã gần hoàn thiện.
Có rất nhiều hành động phức tạp mà các robot này thực hiện trong cả dây chuyền sản xuất cho thấy độ tinh vi của hệ thống điều khiển cũng như thiết kế cơ - điện của robot.
Cách thức các robot này di chuyển bên trong nhà máy cũng cực kỳ linh hoạt, không phải gò bó tại các vị trí trong dây chuyền. Cái tên Walker cũng phần nào nói lên khả năng di chuyển của nó.
UBTech chỉ mới giới thiệu chính thức mẫu robot này vào tháng 10/2024. Như vậy chỉ sau khoảng 6 tháng, họ đã triển khai thực tế mô hình này. Trước đó, nó đã được đào tạo về hoạt động logistics tại các nhà máy của Foxconn, nơi sản xuất iPhone.
Để so sánh, Tesla đặt mục tiêu đưa khoảng 10.000 robot hình người Optimus vào hoạt động tại các nhà máy trong năm 2024. Tuy nhiên, hiện tại công ty của Elon Musk mới chỉ có hai robot Optimus được thử nghiệm tự động hóa tại nhà máy kể từ tháng 6/2024.
Mời độc giả xem thêm video "UBtech giới thiệu robot hình người Walker S1"
Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.