Sun Group được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2021”

Với bản lĩnh kiên cường, năng lực quản trị linh hoạt và những việc làm ý nghĩa dành cho cộng đồng trong suốt hai năm đầy khó khăn do dại dịch Covid-19, Tập đoàn Sun Group đã xuất sắc được Giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship 2021 vinh danh ở hai hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á.
sun-group.jpg
Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống ERP-SAP của Tập đoàn Sun Group.

Lần đầu tiên nhận “cú đúp” danh hiệu

Chiều 30/11, Ban Tổ chức Giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship 2021 (APEA 2021) đã công bố trực tuyến danh sách các doanh nghiệp châu Á được vinh danh tại các hạng mục của APEA 2021. Qua 3 vòng đánh giá và bầu chọn công tâm từ các chuyên gia - hội đồng thẩm định của Enterprise Asia từ Singapore, Sun Group đã lần đầu tiên nhận “cú đúp” danh hiệu: Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng tại giải thưởng tầm cỡ châu lục này.

Nhận định về thành quả của Tập đoàn Sun Group tại giải thưởng năm nay, TS Fong Chan On, Chủ tịch Enterprise Asia, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng APEA 2021 chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng ấn tượng với những thành quả và những việc làm ý nghĩa mà Sun Group đã triển khai trong quãng thời gian đặc biệt khó khăn hai năm qua, khi đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những tác động vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch nói riêng.

sun-group-1.jpg
Sun Group tổ chức livestream Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không giới thiệu về dự án bất động sản cao cấp tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Sun Group đã “biến nguy thành cơ”, chuyển mình, thích ứng linh hoạt với bối cảnh bình thường mới, có chính sách nhân sự nhân văn, đồng thời không ngừng đồng hành cùng đất nước Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Tất cả những điều đó đã khiến Sun Group lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng trong cộng đồng và xứng đáng được tôn vinh”.

Suốt hai năm qua, đại dịch đã khiến 96% doanh nghiệp du lịch phải ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động và chỉ có 4% còn duy trì hoạt động kinh doanh, theo khảo sát mới nhất của Ban IV (thuộc Hội đồng Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) và Báo Điện tử VnExpress. Tuy nhiên, Sun Group - một doanh nghiệp vốn có lĩnh vực đầu tư chủ lực là du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí - ngành chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường, ý chí bền bỉ “vượt bão”, đồng thời tạo nên những dấu ấn ngoạn mục bất chấp những diễn biến khó lường của đại dịch.

sun-group-2.jpg
Dự án Sun Tropical Village.

Thể hiện bản lĩnh “sếu đầu đàn”

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp phải giảm biên chế, giảm lương cán bộ nhân viên (CBNV) để duy trì hoạt động, Tập đoàn Sun Group gây ấn tượng với nhiều chính sách nhân sự vô cùng nhân văn như chính sách lương thưởng ổn định, phương án lao động linh hoạt… nhằm chăm lo tốt nhất cho cuộc sống, sức khỏe của CBNV và người thân của họ, từ đó bảo toàn được tối đa nguồn nhân lực chất lượng để chuẩn bị cho giai đoạn hồi phục và bứt phá trong thời gian tới.

Tranh thủ thời gian ngưng đón khách, Sun Group đã dành thời gian để bảo trì bảo dưỡng, đổi mới sản phẩm, dịch vụ du lịch trên toàn hệ thống khách sạn, resort của tập đoàn, các khu vui chơi Sun World, đầu tư chuyển đổi số và chuẩn hóa hệ vận hành quản trị và sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

sun-group-3.jpg
Khu du lịch suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, Quảng Ninh.

Cũng trong giai đoạn này, Sun Group đã thể hiện bản lĩnh “sếu đầu đàn” khi tiên phong xây dựng các sản phẩm, dịch vụ dẫn dắt các xu hướng mới sau dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản (BĐS), điển hình như các dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (Yoko Onsen Quang Hanh), BĐS chăm sóc sức khỏe (wellness, wellness second- home), đô thị đảo… Thậm chí, những dự án bất động sản đẳng cấp của Sun Property (thành viên thuộc Sun Group) liên tục ra mắt thị trường qua các show giới thiệu sản phẩm và quảng bá trực tuyến được tổ chức bài bản, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Tuy phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 suốt thời gian qua, nhưng Sun Group vẫn thể hiện tinh thần yêu nước, vì dân, tương thân tương ái, sẻ chia với đồng bào thông qua những chiến dịch không ngừng nghỉ đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trên cả nước để chống dịch, bằng nhiều hình thức.

Dẫu không đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu trong 2 năm dịch bệnh, song những nỗ lực, đóng góp của Sun Group đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế gồm: Top 10 thương hiệu xuất sắc tại lễ trao giải Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 - 2021 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam; Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2021 và giải thưởng “Doanh nghiệp có ứng biến hiệu quả trong môi trường biến đổi” của Vietnam HR Awards 2020.

Theo Đời sống
back to top