Sukhoi tiếp tục giao thêm tiêm kích bom cho Không quân Nga
Thiên Đăng
Không quân Nga vừa tiếp nhận lô Sukhoi Su-34 thứ hai trong năm 2025 giúp phi đội tiêm kích bom của lực lượng này duy trì khả năng chiến đấu trước những tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng của nhà nước Nga, Nhà máy Hàng không Chkalov ở Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi gần đây đã hoàn tất việc bàn giao một lô máy bay tiêm kích bom Sukhoi Su-34 mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: @ Wikipedia. Theo tập đoàn nhà nước Rostec, trước khi bàn giao cho các trung đoàn không quân, các máy bay tiêm kích-ném bom Sukhoi Su-34 này đã hoàn thành xuất sắc tất cả bài kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá theo yêu cầu. Ảnh: @ The National Interest.
Còn theo thông báo của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), lô hàng Sukhoi Su-34 mới này đánh dấu đợt giao hàng thứ hai cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong năm nay. Ảnh: @ Wikipedia. Đợt giao hàng trước đó được ghi nhận vào tháng 4/2025, trong khi ở năm 2024, các lô hàng được báo cáo đã được giao vào các ngày 5/4, ngày 17/6, ngày 2/9, ngày 9/10, ngày 25/11 và ngày 23/12. Ảnh: @ 19FortyFive. Tuy nhiên, như thường lệ với thông báo mới này, số lượng các máy bay tiêm kích-ném bom Sukhoi Su-34 trong lô hàng hoàn toàn không được tiết lộ. Ảnh: @ 19FortyFive.
Việc tăng cường sản xuất và chuyển giao máy bay Sukhoi Su-34 mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi hơn ba năm sau cuộc chiến sự ở Ukraine, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cần nguồn cung cấp máy bay ổn định để bù đắp các tổn thất chiến đấu, cũng như giúp tăng cường khả năng hoạt động của các phi đội không quân. Ảnh: @ Мілітарний. Khả năng mang vũ khí đặc biệt cao của Su-34 đã khiến nó được ưa chuộng trong chiến đấu trên không tầm gần tại chiến trường Ukraine, với việc sử dụng bom lượn dẫn đường chính xác đã trở nên đặc biệt phổ biến kể từ đầu năm 2023. Ảnh: @ The National Interest. Các báo cáo từ nhân viên Ukraine trên tiền tuyến liên tục chỉ ra rằng, các cuộc tấn công qua Su-34 sử dụng loại vũ khí bom lượn dẫn đường chính xác đã gây ra hậu quả tàn khốc. Ảnh: @ Мілітарний.
Vào tháng 10/2023, Bộ Quốc phòng Nga đã ra chỉ thị mở rộng sản xuất Su-34, khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nhận xét về vai trò của Su-34 trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga: "Máy bay chiến đấu này là công cụ chủ lực, chúng thực hiện bốn, năm phi vụ mỗi ngày”. Vì thế, Sergei Shoigu nhấn mạnh cần phải tăng tốc, đẩy nhanh sản xuất nó. Ảnh: @ 19FortyFive. Cùng với việc giao hàng để sử dụng trong nước, sự xuất hiện của một chiếc Su-34 với tông màu nâu sa mạc và vàng mới vào giữa tháng 5/2025 đã làm dấy lên suy đoán rằng, dòng máy bay này lần đầu tiên được sản xuất để xuất khẩu, nhiều khả năng là sang Algeria, nhưng cũng có thể là sang một khách hàng khác có khí hậu tương tự như Iran hoặc Sudan. Ảnh: @ Wikipedia.
Mặc dù Nga đã phải chịu tình trạng thiếu hụt đáng kể một số loại vũ khí, từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến tên lửa đạn đạo và súng cối, nhưng nước này vẫn duy trì đủ năng lực sản xuất máy bay chiến đấu để tiếp tục xuất khẩu. Ảnh: @ The National Interest.
Toyota Malaysia vừa ra mắt Vios Hybrid 2026 sau thời gian úp mở. Đây là lần đầu tiên mẫu B-sedan xuất hiện tại thị trường Malaysia, sau 5 tháng ra mắt Thái Lan.
Robot hình người của Trung Quốc gây chấn động khi tự kết nối vệ tinh LEO, hoạt động độc lập không cần mạng mặt đất, mở ra kỷ nguyên robot “không mất sóng”.
Sáng ngày 30/1, Viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.
Hình ảnh công báo sở hữu công nghiệp hé lộ VinFast VF5 2026 với thay đổi lớn ở đèn LED, mâm xe. Nhiều khả năng là bản facelift của mẫu xe điện đô thị bán chạy.
Điện Kremlin cho biết hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
Mẫu SUV hạng sang LS9 Hyper của liên doanh giữa Alibaba và MG sở hữu lượng công nghệ nhiều hơn cả nhiều ngôi nhà, bao gồm vòi tắm và màn hình rạp chiếu phim...