Việc nhận thêm tiêm kích Su-30SM2 giúp Belarus tăng cường khả năng phòng thủ, hợp tác chặt chẽ với hệ thống phòng không S-400 trong chiến lược quốc phòng.
Trong bối cảnh Iran nâng cao năng lực phòng không, Mỹ giữ B-2 trong trạng thái sẵn sàng cao để duy trì khả năng tấn công chính xác và răn đe chiến lược.
Trong bối cảnh trừng phạt, Nga đẩy mạnh bán vũ khí, đặc biệt tiêm kích Su-57, tại châu Phi và Trung Đông, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Ukraine đã thu hồi, vô hiệu hóa tàn dư tên lửa Iskander của Nga, cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng do mảnh vỡ tên lửa chưa nổ gây ra.
Dự kiến năm 2026, Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị đầu đạn siêu vượt âm, phản ánh chiến lược duy trì sức mạnh hạt nhân lâu dài.