Hàng tỷ cú nhấp chuột reCAPTCHA không vô nghĩa, chúng đang âm thầm huấn luyện AI và xe tự lái của Google.
Mỗi ngày, hàng trăm triệu người dùng internet phải click vào ô “Tôi không phải robot”. Thực chất, đây là một phần trong hệ thống reCAPTCHA của Google.Ban đầu, reCAPTCHA được tạo ra để chống spam và giúp số hóa sách cũ. Người dùng nhập ký tự khó đọc, vô tình hỗ trợ OCR nhận diện văn bản.
Sau khi Google mua lại năm 2009, công cụ này chuyển hướng sang gán nhãn dữ liệu hình ảnh. Người dùng chọn biển báo, vạch đường, cửa hiệu từ Street View.Về bản chất, hàng tỷ người đã trở thành cộng tác viên miễn phí, cung cấp dữ liệu khổng lồ cho Google Maps và các dự án AI.
Một nghiên cứu ước tính nhân loại đã tiêu tốn 819 triệu giờ giải reCAPTCHA. Giá trị lao động này tương đương hơn 6,1 tỷ USD.Dữ liệu hình ảnh còn được cho là nền tảng huấn luyện Waymo – xe tự lái của Alphabet. Dù Google phủ nhận, sự trùng khớp vẫn rất rõ ràng.Phiên bản reCAPTCHA v3 ra mắt năm 2018 không cần giải đố, mà âm thầm theo dõi hành vi chuột, cuộn trang và môi trường trình duyệt.
Các chuyên gia cảnh báo reCAPTCHA giờ giống công cụ thu thập dữ liệu hơn là bảo mật. Người dùng đang vô tình trở thành “lao động không lương” cho Google.sMời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công
Không phải iPhone hay MacBook, củ sạc 20W giá hơn 300.000 đồng của Apple lại là phụ kiện bán chạy nhất nhờ sự tiện lợi và tâm lý “an tâm” của người dùng.
Mẫu xe đạp Bugatti Factor One trị giá 23.599 USD (khoảng hơn 615 triệu đồng), sản xuất giới hạn 250 chiếc, hướng tới khách hàng sưu tầm trong phân khúc cao cấp.
TS Phạm Văn Quốc, tân Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) là cựu sinh viên lớp cử nhân tài năng Toán.