Sự thật chấn động về loài bò sát lớn nhất từng có ở Việt Nam
T.B (tổng hợp)
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
1. Đây là loài bò sát lớn nhất thế giới. Cá sấu nước mặn trưởng thành có thể dài tới 7 mét và nặng hơn 1.000 kg – khiến chúng trở thành loài bò sát to lớn nhất còn sống từng được ghi nhận. Ảnh: Pinterest. 2. Là hậu duệ của các loài bò sát thời tiền sử. Cá sấu nước mặn giữ lại nhiều đặc điểm từ thời khủng long, tồn tại gần như không thay đổi trong hàng chục triệu năm. Ảnh: Pinterest.
3. Sinh sống ở cả nước mặn lẫn nước ngọt. Dù tên là “cá sấu nước mặn”, loài này có thể sống thoải mái ở cả môi trường nước ngọt như sông, đầm lầy và vùng nước lợ, lẫn biển ven bờ. Ảnh: Pinterest. 4. Khả năng bơi đường dài đáng kinh ngạc. Chúng có thể bơi hàng trăm km ngoài biển nhờ cơ thể khỏe mạnh và khả năng chịu đựng cao, từng được ghi nhận vượt qua quãng đường 1.100 km. Ảnh: Pinterest.
5. Là bậc thầy phục kích. Cá sấu nước mặn nổi tiếng với chiến thuật rình mồi âm thầm và tung đòn chớp nhoáng, khiến nạn nhân không kịp phản kháng. Ảnh: Pinterest. 6. Sở hữu lực cắn mạnh nhất trong giới động vật. Lực cắn của chúng có thể đạt tới 3.700 psi – gấp nhiều lần so với cá mập trắng hay sư tử. Ảnh: Pinterest. 7. Có tuổi thọ rất cao. Cá sấu nước mặn có thể sống từ 70–100 năm ngoài tự nhiên nếu không bị săn bắt hay thương tích nghiêm trọng. Ảnh: Pinterest.
8. Là mối đe dọa thực sự với con người. Mỗi năm có nhiều vụ tấn công người được ghi nhận, đặc biệt tại các quốc gia như Úc, Indonesia và Papua New Guinea. Ảnh: Pinterest.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.
Các nhà khoa học phát hiện loài sáo đá châu Phi có sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá thể. Loài chim này hình thành mối liên kết giống như tình bạn ở con người.