Sôi động thị trường quà Tết 2023

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là sẽ đến Tết Quý mão 2023, thời điểm này thị trường quà tết cũng đã bắt đầu vào mùa. Để phục vụ đa dạng nhu cầu, các nhà bán lẻ đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp túi tiền của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Khảo sát một vòng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ lớn và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Hà Nội vào những ngày này, ghi nhận của PV Khoa học và đời sống, mặt hàng giỏ quà tết được ưu tiên bố trí, bày bán tại các khu vực dễ nhìn thấy nhất và đa dạng, phong phú sản phẩm, mẫu mã bắt mắt, còn giá cả thì có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu cho một giỏ quà. Các mặt hàng quà tết thì cũng rất đa dạng kênh phân phối cả ở online và offline.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị hay chợ lớn các mặt hàng quà tết được trang trí bắt mắt, sang trọng, nổi bật tại những vị trí khách hàng dễ nhìn thấy và tiếp cận để mua sắm. Các mặt hàng cũng đa dạng như: Bánh kẹo, rượu bia... đều được thiết kế mẫu mã không khí tết 2023.

Tùy vào giá tiền mà chất lượng và số lượng sản phẩm trong giỏ quà được sắp xếp khác nhau, với giá dao động từ 100.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/giỏ quà.

Các sản phẩm Việt đang chiếm ưu thế trên các gian hàng, với sự góp mặt của hầu hết các nhãn hàng Việt trong giỏ quà Tết như Kinh Đô, Hải Hà, Orion... Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương như hoa quả, mứt Tết, gạo, cà phê đặc sản... cũng được đưa vào giỏ quà chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Không chỉ quan tâm đến chất lượng, khách hàng còn chú trọng đến mẫu mã, chủng loại, cách thiết kế, trang trí giỏ quà Tết nên các cửa hàng, TTTM cạnh tranh nhau về sản phẩm. Có nơi còn có giá chiết khấu 8-20% cho từng hóa đơn.

Ghi nhận của PV tại TTTM BigC Thăng Long, các cửa hàng của chuỗi siêu thị Winmart. Tùy theo các chủ đề, trong thời gian này các cửa hàng cũng tung ra các giỏ quà Tết với mức giá vô cùng "dễ chịu", chỉ từ 299.000 - 699.000 đồng/giỏ, những giỏ kèm theo các loại bánh nhập khẩu, rượu nhập khẩu có giá lên đến 3 triệu đồng/giỏ.

Các mẫu quà Tết ở nhiều phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Các mẫu quà Tết ở nhiều phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của đại diện Nonglamfood, một doanh nghiệp sản xuất và chế biến các sản phẩm hoa quả sấy, nguyên liệu thực phẩm, đặc biệt là nguyên liệu thực vật như trái cây, rau củ, thảo mộc. Năm nay công ty tăng lượng sản xuất và đóng gói những set quà tết để phục vụ người tiêu dùng có nhu cầu. So với dịp tết trước công ty đã đa dạng mẫu mã và giá thành sản phẩm để đáp ứng khách hàng. Theo đó, nhãn hàng tung ra thị trường loạt giỏ, hộp quà với thiết kế bắt mắt, chất lượng đảm bảo với mức giá hợp lý. Phân khúc giá giao động từ 299.000vnđ- 1.800.000vnđ

Đa dạng mẫu mã và giá thành sản phẩm để đáp ứng khách hàng.

Đa dạng mẫu mã và giá thành sản phẩm để đáp ứng khách hàng.

Ngoài việc cạnh tranh về mẫu mã, giá bán, các đơn vị, cơ sở kinh doanh giỏ quà tết còn tung ra nhiều hình thức hỗ trợ, khuyến mãi để thu hút khách hàng. Một điểm đặc biệt nữa là 90% các sản phẩm trong giỏ quà là hàng Việt, điều này cũng góp phần giúp doanh nghiệp giữ ổn định giá cả. Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch covid-19, các doanh nghiệp dự báo sức mua tết năm nay sẽ tăng cao vì nhiều lĩnh vực đã hồi phục rõ nét.

Ngoài trung tâm thương mại, siêu thị hay các chợ truyền thống thì người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp những quầy hàng di động được dựng ở các tuyến phố, rất tiện lợi cho những người có nhu cầu mua sắm mà không cần nhất thiết phải đến các trung tâm thương mại lớn hay siêu thị.

Một gian hàng quà tết trên Phố Khúc Thừa Dụ

Một gian hàng quà tết trên Phố Khúc Thừa Dụ

Theo chia sẻ của các đơn vị bán lẻ, giá bán các giỏ quà Tết năm nay tăng nhẹ so với năm trước do chi phí và giá nguyên liệu tăng cao. Tuy nhiên, các cửa hàng, đơn vị kinh doanh cũng cho biết sẽ chấp nhận lợi nhuận ở mức thấp nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm trong dịp cuối năm.

Giỏ quà tết gồm có những gì phụ thuộc vào đối tượng nhận quà và kinh phí của người tặng. Theo truyền thống của người Việt thì mọi người thường tặng rượu, trà, bánh, kẹo, mứt, v.v… làm quà vào dịp tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán để thể hiện tình cảm, sự biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ hay thay lời chúc an khang, thịnh vượng đến nhân viên, đồng nghiệp, đối tác nhân dịp tết đến xuân về. Tết Quý Mão sắp đến rồi, chúng ta hãy chọn cho mình một giỏ quà tết phù hợp làm quà cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp… để cùng nhau đón thêm cái tết ấm áp, hạnh phúc và an lành.

Theo Đời sống
back to top