Sau Vĩnh Phúc, Bộ Xây dựng buộc cán bộ ghi âm, ghi hình khi tiếp người dân, doanh nghiệp

(khoahocdoisong.vn) - Quy định này của Bộ Xây dựng nhằm ngăn chặn những hành vi như vụ "vòi tiền" hàng tỉ đồng của thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký chỉ thị 03 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Nội dung chính của chỉ thị là phải xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; phòng chống tham nhũng, tham nhũng vặt, thực hiện trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, văn hóa trong thực thi công vụ.

Theo đó, Bộ yêu cầu đơn vị thực hiện ghi âm, ghi hình trực tuyến tại các địa điểm tiếp xúc trực tiếp người dân, doanh nghiệp và tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên.

Bộ cũng yêu cầu công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm, sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng.

Mọi phản ảnh về sai phạm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ đều phải được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các cán bộ có hành vi sai phạm sẽ bị xử lý. Người đứng đầu đơn vị để công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đơn vị mình vi phạm cũng bị xử lý.

Ngày 25 hằng tháng, thủ trưởng các cơ quan, đon vị thuộc bộ phải báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị  03 cho Bộ trưởng Phạm Hồng Hà.

Trước đó, ngày 12-6 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản đối với hành vi "vòi tiền" hàng tỉ đồng của thanh tra Bộ Xây dựng khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng đã có chỉ đạo yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc này và Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Theo Đời sống
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top