Sáng mùng 1 Tết, người Hà Nội thong dong đón năm mới
Thiên Anh/TT&CS
Sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ, nhiều người dân Hà Nội chọn cách tận hưởng khoảnh khắc đầu năm theo cách riêng rất đặc biệt.
chia sẻ
Thay vì thức dậy muộn, người dân Hà Nội lại thức dậy khá sớm để tận hưởng không khí đặc biệt của ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025.
Nhiều người dân vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng.
Trên nhiều con phố ở Hà Nội những runner vẫn duy trì thói quen tập luyện.
Với khoảnh khắc vắng vẻ, người dân Hà Nội thong thả đạp xe trong ngày đầu năm mới.
Con phố Hàng Ngang vắng vẻ lạ thường trong sáng đầu xuân.
Hội chị em tranh thủ chụp những bức ảnh để "xông" Facebook đầu năm.
Thiếu nữ Hà Thành diện áo dài sải bước trước cổng chợ Đồng Xuân.
Khu vực hồ Gươm nhiều gia đình đã chọn cách du Xuân sớm trước khi tới nhà họ hàng chúc Tết.
Con phố Tạ Hiện, nhiều bạn trẻ chọn cách ngồi cafe "chill chill" ngày đầu năm.
Nhâm nhi tách cà phê, thong thả chụp khoảnh khắc nên thơ của Hồ Gươm buổi sáng... là những cách tận hưởng bầu không khí yên bình của một Hà Nội khác lạ ngày đầu tiên của năm mới.
Các đại biểu tiếp tục làm rõ việc quyền hạn của Chủ tịch UBND các cấp, trong đó đề xuất hướng trao quyền mạnh mẽ hơn nữa cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực.
Đề xuất bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho người thực hiện trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng khẳng định, đây là bước đi cần thiết nhằm tránh tình trạng trì trệ vì lo ngại rủi ro.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng thêm số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Đèn tín hiệu giao thông được CSGT vận hành là hệ thống khép kín, được bảo mật nghiêm ngặt. Việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể được thực hiện thông qua máy tính tại trung tâm điều khiển giao thông.
Quốc hội tiếp tục thảo luận tiếp tục thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, về mục tiêu tăng trưởng 8%, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo…