Robot biết nhép miệng, bước tiến giúp giao tiếp tự nhiên hơn
Thiên Trang (TH)
Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia phát triển robot có khuôn mặt và môi đồng bộ với giọng nói, mở ra kỷ nguyên giao tiếp tự nhiên giữa người và máy.
Robot thường gây cảm giác “kỳ lạ” vì môi không cử động giống con người khi nói.Nhóm nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phát triển khuôn mặt robot biết nhép miệng. (Ảnh: Cnet)
Khuôn mặt silicon có nam châm giúp tạo hình môi cho 24 phụ âm và 16 nguyên âm. (Ảnh: Cnet)AI được huấn luyện từ dữ liệu hình ảnh để đồng bộ chuyển động môi với âm thanh.(Ảnh: Cnet)
Robot Emo ra đời có thể nói nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Pháp đến tiếng Trung và tiếng Ả Rập. (Ảnh: popsci)Công nghệ này giúp giảm hiệu ứng “thung lũng kỳ lạ” (thuật ngữ chỉ cảm giác giả tạo khi tiếp xúc với robot hình người) và tăng cảm giác tự nhiên khi giao tiếp.CES 2026 chứng kiến nhiều robot hình người với khuôn mặt và làn da tổng hợp giống thật.
Các chuyên gia khẳng định đồng bộ môi và giọng nói là yếu tố quan trọng để robot hòa nhập đời sống.Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Các nhà khoa học Australia vừa công bố nguyên mẫu pin lượng tử thu nhỏ đầu tiên thế giới, ứng dụng cơ học lượng tử để sạc cực nhanh, lưu trữ năng lượng lâu dài.
Theo kế hoạch, MG 4X 2026 sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 5 này. Xe dùng pin bán thể rắn, cho phạm vi hoạt động lên đến 610 km/sạc.
TS Kiều My cho rằng, AI là công cụ quan trọng để hiện đại hóa công tác MTTQ, giúp tiếp nhận, phân tích và phản hồi ý kiến người dân theo thời gian thực.
Suzuki Nhật Bản vừa gây chú ý khi biến mẫu Swift phổ thông thành xe chạy động cơ hydro, mở ra hướng đi mới cho công nghệ xe xanh không cần pin nhiên liệu.