Quạt sạc, quạt tích điện cháy hàng trong những ngày cắt điện

Tình trạng cắt điện luân phiên giữa lúc thời tiết nắng nóng ở nhiều nơi khiến người dân đổ xô mua quạt sạc tích điện, khiến sản phẩm này rất hút khách, lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, quạt kẹp bàn, quạt cầm tay tầm giá 100.000 đồng nằm trong danh sách quạt tích điện bán chạy nhất.

Cung không đủ cầu

Những ngày qua, tại khu vực nhà anh Nguyễn Đình Duy ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) liên tục bị cắt điện luân phiên dù trời nắng nóng gay gắt. Có ngày cắt 3 - 4 tiếng, có ngày cắt tới đêm muộn. Nhà có trẻ nhỏ mới sinh nên anh phải tìm mua gấp quạt sạc điện nhưng đi một lượt cửa hàng đồ điện dân dụng và các siêu thị điện máy quanh khu vực anh sống đều không còn mặt hàng này. Anh Duy sau đó phải lên chợ mạng tìm mua nhưng cũng không có kết quả. Nơi thì bán sản phẩm không ưng ý, nơi thì chỉ quảng cáo sản phẩm và chỉ hẹn khi nào có hàng sẽ gọi lại.
Khảo sát trên phố Nguyễn Lương Bằng, con phố tập trung hàng chục cửa hàng kinh doanh quạt điện tại quận Đống Đa (Hà Nội), nhiều chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng tại đây đều có chung nhận định, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất hiện nay. Từ nửa cuối tháng 5, khi có thông tin cảnh báo nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc, số lượng khách hàng hỏi mua sản phẩm này đã bắt đầu tăng vọt. Và khoảng hai tuần nay, khi nhiều khu vực bị cắt điện bất chợt thì số người mua càng tăng mạnh hơn.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một cửa hàng bán quạt điện trên phố Nguyễn Lương Bằng cho biết, thông thường mọi năm, số lượng quạt sạc tích điện nhập về chỉ khoảng vài chục chiếc bán cả mùa. Khách mua sản phẩm này không nhiều, chủ yếu là gia đình có con nhỏ mua phòng khi mất điện hoặc những người du lịch dã ngoại…
Năm nay, nhiều gia đình lo thiếu điện, có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào nên gần như ngày nào cửa hàng cũng tiếp nhận các cuộc gọi hỏi về quạt sạc tích điện nhưng vì đã hết hàng, anh đành hẹn khách chờ nhập hàng thêm rồi mới có bán. “Chưa hết tháng 5, cửa hàng đã bán ra khoảng hơn 50 chiếc và đang chờ nhập thêm hàng”, anh Tuấn chia sẻ.
Nang nong, cat dien: Quat sac, quat tich dien chay hang
Mặt hàng quạt sạc điện được niêm yết tại siêu thị Điện Máy Xanh. Ảnh chụp màn hình.
Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, dòng sản phẩm này không có nhiều mẫu mã, vì có ít hãng sản xuất. Quạt có 3 chế độ gió, nếu được sạc đủ pin, thời gian sử dụng quạt thấp nhất khoảng 4 - 5 giờ khi bật ở chế độ gió mạnh nhất và nếu bật ở chế độ gió thấp nhất có thể lên tới 8 - 10 giờ. Quạt sạc tích điện đa phần được sản xuất, lắp ráp tại Trung Quốc và mang thương hiệu của Việt Nam như Kangaroo, Sunhouse…
Ghi nhận ở các siêu thị điện máy, nhân viên quầy hàng quạt cũng xác nhận, quạt sạc tích điện đang là sản phẩm bán chạy. Hầu hết các khách hàng đi mua quạt tích điện đều có chung tâm lý lo lắng bị cắt điện, mất điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng và chấp nhận đi mua quạt để dự phòng. Theo đó, tiêu chí quan tâm đầu tiên của nhiều khách hàng khi hỏi mua quạt tích điện là khả năng tích năng lượng dự trữ và thời gian sử dụng của sản phẩm này.
Tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, giá của dòng quạt sạc tích điện thấp nhất là trên 1 triệu đồng/chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Các sản phẩm đa phần đều kèm chế độ bảo hành tối thiểu 1 năm. Dòng quạt sạc điện bán chạy nhất ở đây là quạt cây Kangaroo, mẫu mới nhất năm nay có giá khuyến mãi gần 1,8 triệu đồng/chiếc.
Không mua hàng trôi nổi
Không chỉ "nóng" tại các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh quạt điện mà thị trường quạt sạc tích điện cũng sôi động trên mạng xã hội, khi nhiều trang bán hàng online cũng quảng cáo, rao bán sản phẩm này. Đáng chú ý, trên các nền tảng thương mại điện tử, quạt kẹp bàn, quạt cầm tay tầm giá 100.000 đồng nằm trong danh sách quạt tích điện bán chạy nhất.
Theo thông tin tư vấn từ nhiều trang bán hàng online, quạt sạc tích điện được nhập về từ Trung Quốc, có giá rao bán thấp nhất trên 600.000 đồng/chiếc; với sản phẩm giá trên 1 triệu đồng, người mua sẽ được miễn phí giao hàng tại nhà…
Nang nong, cat dien: Quat sac, quat tich dien chay hang-Hinh-2
Quạt sạc tích điện đang được nhiều người "săn lùng" để tránh cảnh cắt điện luân phiên. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh quạt điện thông tin, chi phí sản xuất của loại quạt sạc tích điện thường cao hơn rất nhiều so với quạt điện thông thường và quan trọng nhất là ở bộ sạc, ắc quy tích điện. Đối với quạt sạc tích điện loại bình dân nhất giá thấp nhất cũng hơn 1 triệu đồng/chiếc và luôn kèm chế độ bảo hành, đổi trả sản phẩm, còn dưới mức giá này thì chất lượng sẽ rất thấp.

Theo các chuyên gia, phần lớn quạt tích điện trên thị trường có xuất xứ Trung Quốc. Tùy giá và thương hiệu, sản phẩm cũng đa dạng về cấu tạo, tính năng và chất lượng. So với quạt truyền thống, điểm cộng của quạt tích điện là thiết kế gọn nhẹ, có thể làm mát khi mất điện đột ngột. Tuy nhiên, vì dùng pin hoặc ắc quy, một số thiết bị giá rẻ và không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi dùng trong thời tiết nắng nóng.

Để sử dụng sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ khi sử dụng quạt sạc tích điện, kỹ sư Nguyễn Đức Trung, Trung tâm Điện lạnh Bách Khoa, Hà Nội lưu ý, người dùng cần sạc pin đúng cách theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không nên để hết kiệt pin mới sạc và phải rút bỏ sạc khi đèn báo đầy pin, không sử dụng quạt trong lúc cắm sạc. Đồng thời, người tiêu dùng nên lựa chọn quạt sạc tích điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng lớn có chế độ bảo hành chứ không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường.
Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top