Quảng Ninh: 240 chủ tàu bên bờ phá sản xin giãn nợ

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Văn Đoan, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh cho biết, theo thống kê của các ngân hàng, tính đến hết tháng 5/2021, đã có 22 ngân hàng thương mại cho 240 khách hàng là các chủ tàu, chủ doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch vay vốn với số tiền lên đến 1.876 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.670 tỷ đồng. Trước đó, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động tàu du lịch đã gửi đơn cầu cứu đến Thủ tướng. Trong văn bản, đại diện các đơn vị này trình bày khó khăn do nhiều lần đóng cửa vì dịch Covid-19 từ năm ngoái đến nay, dẫn đến nguy cơ phá sản. Các ngân hàng vừa có cuộc đối thoại cùng các chủ tàu để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Hiện chính sách hỗ trợ giãn nợ chỉ áp dụng từ 3 - 12 tháng, doanh nghiệp không đủ thời gian khôi phục hoạt động để có thể trả nợ.

Theo Đời sống
back to top