Quảng Bình: Khởi tố vụ phá gần 6ha rừng tự nhiên

Chỉ trong một thời gian ngắn, lâm tặc đã chặt phá 5,78ha rừng tự nhiên, với tổng trữ lượng gỗ bị chặt hạ là 116,576m³.

Ngày 31/5, Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh, đồng thời chuyển cơ quan Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ phá rừng...

Hiện trường vụ phá rừng...

Theo thông tin ban đầu, tại các khoảnh 1, 4, 7 thuộc tiểu khu 450 rừng tự nhiên ở khu vực xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị lâm tặc chặt phá nghiêm trọng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, huyện Quảng Ninh đã quyết định thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Trường Sơn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tổng trữ lượng gỗ bị chặt hạ là 116,576m³ với loại gỗ từ nhóm II đến nhóm VIII. Khu vực rừng bị phá trắng này có diện tích 5,78ha. Gỗ rừng bị cắt xẻ và tẩu tán khỏi hiện trường, chỉ trơ lại gốc cây và ít gỗ bìa bắp.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Đời sống
back to top