Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về
Nguyễn Hà
Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.
chia sẻ
Trước đó, ngày 6/9, UBND huyện Gia Lâm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 20/CT/UBND của UBND TP. Hà Nội. Theo đó, huyện này cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn tại 19/22 xã , thị trấn thuộc “vùng xanh” được bán hàng mang về.
Theo ghi nhận của PV, tại thị trấn Trâu Quỳ, nhiều hàng quán kinh doanh đồ ăn như bán cơm, phở… đã mở cửa phục vụ trở lại. Tất cả các quán ăn này đều chỉ được phép bán mang về, không cho khách ngồi lại.
Ngay sau khi nhận được thông tin được bán hàng ăn trở lại, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ không giấu được niềm vui sướng. Người nào người nấy tất bật chuẩn bị đầy đủ các món ăn hay nhanh tay lên đơn, ship hàng cho khách.
Anh Nguyễn Trung Kiên (Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm) chia sẻ: "Những ngày giãn cách, cả gia đình không có công ăn việc làm chỉ trông chờ vào quán cơm này. Vì thế khi được mở cửa trở lại, bản thân tôi thấy vui lắm. Mặc dù chỉ được bán hàng mang về, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng đảm bảo công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm quy định đã ban hành".
Sau khi được mở cửa trở lại, mỗi ngày gia đình anh cũng bán được 30-40 suất, phục vụ chủ yếu cho các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.
Quán cơm của gia đình chị Tường đóng cửa gần 2 tháng nay. Tất cả tiền thuê mặt bằng phụ thuộc vào việc kinh doanh ở quán. Thế nên khi Hà Nội thực hiện giãn cách, quán đóng cửa, lòng chị như lửa đốt.
"Nay được mở cửa trở lại, tôi xúc động lắm, bởi bản thân tôi đã được quay trở lại với công việc nấu nướng hằng ngày. Kể từ hôm được mở cửa trở lại, quán ăn của gia đình tôi cũng bán được hơn 100 suất mỗi ngày", chị Nguyễn Thị Trường (Cửu Việt 2, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm) chia sẻ.
Bà Kim Anh (Cửu Việt 2, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm) cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn từ sáng sớm bởi có hơn 30 khách hàng đặt cơm.
"Hai tháng ròng rã không có thu nhập, trong khi biết bao nhiêu chi phí cho mặt bằng khiến tôi rất lo lắng. Tôi cũng chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để việc kinh doanh của chúng tôi được trở về hoạt động bình thường", bà Kim Anh cho biết.
Không chỉ các chủ cửa hàng phấn khởi, những nhân viên làm việc tại quán ăn khi được trở lại công việc hằng ngày cũng cảm thấy vui mừng.
Bạn Nguyễn Đức Thịnh, nhân viên quán bún cá biển chia sẻ: "Khi nhận được thông tin được mở quán lại, chúng em đã tranh thủ dọn dẹp lại đồ dùng trong quán và chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng cho việc bán hàng trở lại. Từ sáng sớm khách đã đặt hơn 100 suất, nên ai cũng tất bật làm việc luôn tay luôn chân".
Một chủ quán ăn ở Cửu Việt 2, TT. Trâu Quỳ sửa sang đường điện, dọn dẹp hàng quán để mở cửa trở lại bán hàng.
Mặc dù được bán hàng trở lại nhưng công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện tại, huyện Gia Lâm đã quyết định các mức độ giãn cách cụ thể theo từng phân khu phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch, cùng với đó, tổ chức sản xuất, sinh hoạt, truy vết, xét nghiệm… cho phù hợp với tình hình thực tế./.
Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm.
Người dân xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào mép sông Cái, nên cấp báo chính quyền địa phương.
Các quán ăn, quán cà phê, cửa hàng thời trang trong toà nhà Hàm cá mập, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đồng loạt dọn dẹp, tháo dỡ biển hiệu và thu gom đồ đạc để bàn giao mặt bằng.
Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) sẽ diễn ra lúc 6h30 sáng ngày 30/4/2025 tại TP HCM.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin của 38 người là lãnh đạo, cán bộ liên quan đến dự án Điện mặt trời Long Thành 1.
Trong tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dấu mốc vĩ đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.
Theo Thủ tướng, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu mà còn là con đường quan trọng nhất để bứt phá, đưa đất nước sánh vai các cường quốc.