Dị tật này như một “kẻ sát nhân thầm lặng”, bởi máu giàu oxy từ phổi phải trở về tâm nhĩ trái để đi nuôi cơ thể, “đi lạc” gây thiếu hụt oxy nghiêm trọng.
Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho bé gái N.T.O (4 tháng tuổi, quê xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An). Đây là trường hợp mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn ho đờm tưởng chừng như cảm lạnh thông thường. Nhưng chỉ trong 15 ngày, tử thần đã bắt đầu lộ diện. Ngày 16/01, bé N.T.O nhập viện trong tình trạng cấp bách, cơ thể nhỏ bé tím tái chỉ nặng 4kg đi kèm những nhịp thở khó khăn vì cơn suy hô hấp dữ dội.
Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã triển khai hồi sức tích cực bằng thở máy và vận mạch để đối phó với tình trạng viêm phổi nặng.
Sau khi thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã phát hiện ra căn nguyên thực sự của tình trạng nguy kịch này lại không nằm ở phổi mà ở chính trái tim bé bỏng của bé O.
Kết quả chẩn đoán được đưa ra: Trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh vô cùng nguy hiểm - Bất thường hồi lưu tĩnh mạch hoàn toàn thể trên tim có tắc nghẽn.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, dị tật này như một “kẻ sát nhân thầm lặng”, bởi bình thường máu giàu oxy từ phổi phải trở về tâm nhĩ trái để đi nuôi cơ thể, nhưng ở bé O, dòng máu này lại đổ sai chỗ “đi lạc” vào tĩnh mạch hệ thống chảy về tâm nhĩ phải, gây trộn lẫn máu và thiếu hụt oxy nghiêm trọng.
Nếu không được phát hiện và can thiệp phẫu thuật kịp thời, tình trạng này sẽ dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi không hồi phục và suy tim cấp, đe dọa rất nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ.
Đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", một cuộc hội chẩn cấp cứu toàn viện đã được tiến hành ngay lập tức. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã quyết định thực hiện phẫu thuật cấp cứu nhằm giành giật sự sống cho bé từ tay tử thần. Sau 6 tiếng tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp phẫu thuật tim mạch, ca mổ đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó, 20 ngày hậu phẫu tại khoa Hồi sức tích cực – Ngoại là những ngày đêm các bác sĩ, điều dưỡng túc trực không rời mắt. Tại đây, bé O. được áp dụng phác đồ điều trị đặc biệt bao gồm: thở máy, sử dụng kháng sinh, vận mạch, truyền máu và nuôi dưỡng tích cực.
Sau những ngày dài kiên cường chiến đấu, thiên thần nhỏ ấy đã vượt qua và chiến thắng được số phận hiểm nghèo. Giờ đây, sức khỏe của bé đã có những tiến triển rất tích cực: Trẻ tỉnh táo, không sốt, tự thở và ăn tốt, và quan trọng nhất - khiếm khuyết ở tim đã được xử lý hoàn toàn và đủ điều kiện để trở về với gia đình.
Ngày em xuất viện trong vòng tay ấm áp của bố mẹ cũng là ngày những nụ cười hạnh phúc rạng ngời nhất hiện diện trên gương mặt các y bác sĩ.
Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch nhi khoa, ngày càng đáp ứng tốt kỳ vọng, trở thành cơ sở y tế uy tín và tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như trong khu vực.
>>>> Mời quý độc giả xem video: Ngay cả thực phẩm lành mạnh như chuối cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nếu sử dụng sai cách: