Phát hiện xác ướp lâu đời nhất thế giới, tóc nhuộm đỏ kỳ bí

Được phát hiện tại Ai Cập năm 1896, Gebelein Man là một trong những xác ướp lâu đời nhất thế giới. Người đàn ông này sống cách đây khoảng năm 3400 trước Công nguyên, nổi bật với mái tóc đỏ gây nhiều kỳ bí.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy xác ướp Gebelein Man hay còn gọi Ginger trong một ngôi mộ nông tại Gebelein, Ai Cập vào năm 1896. Khí hậu khô nóng đã góp phần bảo quản thi hài Gebelein Man gần như nguyên vẹn theo thời gian. Ảnh: Fæ / CC BY-SA 3.0.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-2
Thông qua một loạt kiểm tra, các chuyên gia xác định xác ướp Gebelein Man có niên đại vào khoảng năm 3400 trước Công nguyên. Theo đó, đây là một trong những xác ướp lâu đời nhất thế giới. Ảnh: British Museum / Public domain.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-3
Tên xác ướp Gebelein Man được các chuyên gia đặt tên theo địa điểm phát hiện. Các nhà nghiên cứu cho hay người đàn ông này dường như đã bị sát hại vì xương bả vai và xương sườn có những tổn thương tương ứng với một con dao găm dài khoảng 13 cm. Ảnh: egypt-museum.com.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-4
Trên cánh tay phải của Gebelein Man được các chuyên gia phát hiện có những hình xăm cổ xưa mà ban đầu được cho là những vết bẩn. Ảnh: egypt-museum.com.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-5
Sau nhiều kiểm tra, các chuyên gia xác định trên cánh tay phải của Gebelein Man có hình xăm của một con bò đực và một con cừu. Ảnh: British Museum blog.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-6
Theo các chuyên gia, Gebelein Man có thể xăm những hình trên như biểu tượng của sức mạnh và sự dẻo dai. Ảnh: British Museum blog.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-7
Gebelein Man qua đời khi khoảng 18 - 21 tuổi. Một đặc điểm nổi bật của xác ướp Gebelein Man là trên hộp sọ của người đàn ông này có những sợi tóc màu đỏ. Ảnh: liu.se.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-8
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, những sợi tóc màu đỏ của Gebelein Man có thể đến từ henna - một thành phần sử dụng trong quá trình ướp xác. Đây là loại thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thực vật. Người Ai Cập thời cổ đại, bao gồm cả pharaoh như Ramses II thường xuyên nhuộm tóc bằng henna để phủ lên mái tóc trắng. Ảnh: X.
Tim thay xac uop lau doi nhat the gioi, toc nhuom do ky bi-Hinh-9
Một số xác ướp được người xưa sử dụng henna trong quá trình ướp xác nên móng tay, thậm chí mái tóc cũng có màu đỏ. Từ đây, các chuyên gia cho rằng, dường như tóc của Gebelein Man cũng đến từ henna trong quá trình ướp xác. Ảnh: telegraph.
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Mời độc giả xem video: Giật mình phát hiện xác ướp 2.500 tuổi tim vẫn đập thình thịch.

Theo VietnamDaily
back to top