Khoa học & Công nghệ

Pakistan cảnh báo Afghanistan vượt qua 'lằn ranh đỏ'

Tổng thống Zardari cảnh báo chính quyền Taliban tại Afghanistan đã vượt qua "lằn ranh đỏ" khi thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực dân sự ở Pakistan.

Theo AP, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 14/3 cảnh báo chính quyền Taliban tại Afghanistan rằng họ đã vượt qua "lằn ranh đỏ" khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực dân sự ở Pakistan, đồng thời tuyên bố chính quyền Kabul “tự chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng”.

Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tuyên bố của ông Asif Ali Zardari là diễn biến mới nhất trong đợt giao tranh dữ dội nhất từ trước đến nay giữa hai nước láng giềng này. Các cuộc đụng độ xuyên biên giới, bùng phát từ cuối tháng trước, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn.

Pakistan cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng đi hôm 13/3, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống khiến hai em nhỏ ở thành phố Quetta và hai người ở khu vực khác trong nước bị thương.

ap26072433630269.jpg
Người dân kiểm tra hiện trường sau vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/3/2026. Ảnh: AP/Barackatullah Popal.

Cùng ngày 13/3, chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành không kích tại thủ đô Kabul cùng các khu vực khác ở miền đông Afghanistan, khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Chỉ vài giờ sau, Kabul tuyên bố lực lượng không quân của họ đã đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở quân sự gần thủ đô Islamabad và tại khu vực tây bắc Pakistan.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết các máy bay Pakistan cũng đã tấn công các kho nhiên liệu thuộc hãng hàng không tư nhân Kam Air gần sân bay ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, nơi cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay dân sự và của Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan chứa chấp các nhóm phiến quân - chủ yếu là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) hay còn gọi là Taliban Pakistan - thường xuyên vượt qua biên giới giữa hai nước để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Pakistan. Tuy nhiên, Kabul phủ nhận cáo buộc này.

Hôm 13/3, một quả bom ven đường phát nổ đã khiến 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại Lakki Mawat, tây bắc Pakistan. Sau những diễn biến gần đây, Tổng thống Zardari đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Kabul.

“Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã vượt qua lằn ranh đỏ khi cố gắng tấn công dân thường của chúng ta”, Tổng thống Pakistan nói.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Afghanistan đăng trên mạng X rằng lực lượng phòng vệ nước này tại các tỉnh biên giới phía đông Kunar và Nangarhar đã chiếm được một đồn của Pakistan và loại bỏ 14 binh sĩ Pakistan. Tại Islamabad, Bộ Thông tin Pakistan cho rằng tuyên bố này là vô căn cứ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Mosharraf Zaidi, cho rằng: “Chính quyền Taliban tại Afghanistan đang dành nhiều thời gian để dệt nên những ảo tưởng hơn là loại bỏ nhóm phiến quân đang được họ hậu thuẫn”.

Pakistan phủ nhận việc nhắm vào dân thường, khẳng định các chiến dịch của họ chỉ tập trung vào TTP và mạng lưới hỗ trợ của chúng.

Islamabad gọi cuộc xung đột này là một “cuộc chiến công khai”, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về bất ổn khu vực, trong bối cảnh chiến sự Mỹ-Israel với Iran đang lan rộng tại Trung Đông và các khu vực khác.

Đối thoại là giải pháp duy nhất

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/3 đã kêu gọi Pakistan và Afghanistan giải quyết tranh chấp giữa hai bên một cách hòa bình, cảnh báo việc sử dụng vũ lực sẽ làm gia tăng căng thẳng và đe dọa sự ổn định khu vực. Được biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi.

trungquoc.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương cho biết Đặc phái viên của Trung Quốc đang liên tục di chuyển giữa hai nước Pakistan và Afghanistan nhằm thúc đẩy sự kiềm chế và khuyến khích một lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

Về phần mình, ông Muttaqi khẳng định Afghanistan mong muốn hòa bình khu vực và không muốn xảy ra xung đột quân sự, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là giải pháp duy nhất và kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn.

Một lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian vào tháng 10/2025 đã tạm thời giúp giảm căng thẳng giữa hai bên, nhưng các cuộc đàm phán sau đó tại Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được thỏa thuận lâu dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chính quyền Taliban tại Afghanistan để ngỏ đối thoại với Pakistan hồi tháng 2/2026

Nguồn video: Báo Nhân Dân
apnews.com
back to top