Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hải Dương sáng nay (29/6),  63/63 đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu đã bầu ông Triệu Thế Hùng vào vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Ông Triệu Thế Hùng là người duy nhất được giới thiệu để bầu vào vị trí này.

Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương


Ông Triệu Thế Hùng sinh ngày 14/8/1971, quê xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; cử nhân Sư phạm văn hóa nghệ thuật
 
Ông là đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. 

Phát biểu sau khi được bầu,  ông Triệu Thế Hùng hứa sẽ cố gắng điều hành công việc ở cương vị mới bằng tất cả sự nỗ lực, góp phần đưa Hải Dương phát triển nhanh, mạnh và bền vững theo xu hướng xanh, số hoá.

Cũng trong buổi sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá 17, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (63/63).

Theo vietnamnet.vn
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top